Nga 3-3 TBN: 2 quả penalty 'ma' không hạ được gấu Nga

Được hưởng 2 quả penalty rất khó hiểu nhưng Tây Ban Nha không thể đánh bại được ĐT Nga trong trận giao hữu đêm qua ở Saint Petersburg.

Đúng tính chất của 1 trận giao hữu, Nga và Tây Ban Nha đã chơi 1 trận rất cởi mở. Ngay sau khi trọng tài nổi hồi còi khai cuộc, các cầu thủ chủ nhà World Cup 2018 đã đẩy cao đội hình dồn ép đối thủ.

Tưởng chừng với lối đá tốc độ rất cao khiến hàng thủ Tây Ban Nha chao đảo sẽ giúp Nga có bàn mở tỉ số nhưng bất ngờ đã xảy ra khi đội khách đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước, ngay khi có cơ hội đầu tiên. Phút thứ 9, Alba đã gây bất ngờ, đánh đầu tung lưới Nga mở tỉ số trận đấu sau đường tạt bóng của Asensio.

Không hề nao núng sau bàn thua, Nga vẫn duy trì được lối đá đầy hứng khởi ở đẳng cấp cao liên tục làm khổ hàng thủ TBN đặc biệt là trung vệ đang có dấu hiệu sa sút cả trong màu áo Barca lẫn tuyển quốc gia, Pique.

Thế nhưng, bất ngờ một lần nữa xảy ra khi ở phút 34, TBN được hưởng 1 quả 11m khi trọng tài cho rằng Daler Kuzyayev đã để tay chạm bóng. Đây là một sai lầm của đội ngũ trọng tài bởi ở tình huống này rõ ràng bóng đã chạm vai chứ không phải tay của Daler Kuzyayev. Trên chấm 11m, Sergio Ramos đã không gặp khó khăn sút tung lưới thủ môn Andrey Lunev, giúp TBN dẫn 2-0 trong trận đấu La Roja chơi không hề nổi trội.

Khá khen cho tuyển Nga là dù bị dẫn 2 bàn nhưng tinh thần của các cầu thủ chủ nhà World Cup không hề bị ảnh hưởng. Các học trò của HLV Cherchesov vẫn chơi đầy tự tin, tốc độ với những pha ban bật nhỏ nhuần nhuyễn, nhanh như điện.

Ngay cuối hiệp 1, nỗ lực của tuyển Nga đã được đền đáp khi Fedor Smolov sút tung lưới De Gea, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2, sau một pha ngoặt bóng khéo léo loại bỏ trung vệ Pique.

Mọi chuyện diễn ra như mơ với Nga bởi ngay đầu hiệp 2, Miranchu đã sút bóng cận thành tung lưới De Gea, gỡ hòa 2-2, sau hàng loạt pha ban bật phối hợp nhỏ khiến hàng thủ nhà vô địch World Cup 2010 hỗn loạn.

Tuy nhiên, một lần nữa may mắn loại quay mặt với tuyển Nga hay nói đúng hơn là tổ trọng tài điều khiển trận đấu đêm qua đã hơi ưu ái Tây Ban Nha. Bằng chứng là chỉ ít phút sau bàn gỡ hòa của Nga, TBN lần thứ 2 được hưởng 11m trong tình huống Giorgi Jikia phạm lỗi không hề rõ ràng với Sergio Ramos.

Trên chấm 11m, Sergio Ramos lần thứ 2 sút thành công, giúp TBN dẫn 3-2. Thế nhưng, La Roja không thể duy trì lợi thế trước sức khép rất lớn của tuyển Nga, ở những phút cuối trận, De Gea một lần nữa phải vào lưới nhặt bóng, sau cú sút thành bàn tuyệt đẹp của Fyodor Smolov.

Hòa Nga trong trận đấu may mắn được hưởng 2 quả 11m không rõ ràng và thất thế trong việc kiểm soát bóng (La Roja chỉ cầm bóng với tỉ lệ 35%), TBN duy trì thành tích bất bại trong năm 2017 nhưng HLV Lopetegui còn rất nhiều việc phải làm đặc biệt là vá những nỗ hổng ở hàng thủ để chinh phục World Cup 2018 hè tới.

Theo BĐS

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/bong-da-quoc-te/nga-33-tbn-2-qua-penalty-ma-khong-ha-duoc-gau-nga-346-257611.html