Nga - Ai Cập nâng tầm quan hệ lên mức cao nhất

Ngày 15-10, Sputnik đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ban hành chỉ thị chấp thuận việc ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược và đối tác toàn diện ở mức cao nhất giữa Nga và Ai Cập. Chỉ thị của Tổng thống Putin được đăng trên cổng thông tin pháp lý chính thức của Điện Kremlin. Theo đó, nhà lãnh đạo Nga cho rằng quyết định nâng tầm quan hệ lên mức cao nhất với Ai Cập, theo đề xuất của Bộ Ngoại giao Nga, là hợp lý và thích đáng.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi đang có chuyến thăm 3 ngày tới Nga nhằm thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ song phương. Theo tờ Egypt Independent, chuyến thăm cũng nhằm mục đích tạo điều kiện để hai bên tiếp tục tham vấn và phối hợp trong các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.

Dự kiến ngày 17-10, Tổng thống Sisi sẽ có cuộc hội đàm chính thức với người đồng cấp Nga Putin ở thành phố Sochi bên bờ Biển Đen. Theo truyền thông Ai Cập, hợp tác kinh tế giữa hai nước sẽ là nội dung ưu tiên hàng đầu trong một loạt vấn đề dự kiến được đưa ra thảo luận tại cuộc hội đàm ở Sochi. Hai bên cũng sẽ thảo luận việc nâng kim ngạch thương mại song phương, tăng cường đầu tư và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực du lịch, giao thông vận tải. Cuộc hội đàm thượng đỉnh này dự kiến cũng sẽ đề cập tới việc hợp tác đầu tư, đặc biệt tại khu kinh tế Kênh đào Suez.

Tổng thống Nga V.Putin trao đổi với người đồng cấp Ai Cập A.Sisi tại Cairo, tháng 12-2017. Ảnh: Reuters

Theo báo điện tử Ahram của Ai Cập, ông Sisi cũng sẽ có các cuộc gặp với Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev và các quan chức cấp cao khác nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước. Dự kiến, Tổng thống Ai Cập sẽ là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên có bài phát biểu trước Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga).

Mối quan hệ giữa Nga và Ai Cập được củng cố, phát triển từ năm 2013. Hồi cuối năm 2017, Tổng thống Putin đã có chuyến công du tới Ai Cập. Chuyến thăm được xem như "chất xúc tác" đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới. Thông qua chuyến thăm, hai bên đã ký thỏa thuận xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Ai Cập trị giá 21 tỷ USD. Tháng 4 vừa qua, Nga cũng đã nối lại tuyến đường hàng không với Ai Cập vốn bị ngưng trệ từ tháng 11-2015 sau vụ tấn công khủng bố dẫn đến tai nạn máy bay chở khách Nga trên bán đảo Sinai.

Ai Cập là quốc gia đóng vai trò chủ chốt trong khu vực Trung Đông-Bắc Phi, đồng thời cũng là khách hàng lớn đối với ngành công nghiệp vũ khí của Nga trong hơn 3 năm qua. Tổng thống Putin từng khẳng định: “Nga luôn quan tâm đặc biệt đến việc mở rộng quan hệ hữu nghị và cùng có lợi ích chung với Ai Cập, một đối tác tin cậy lâu năm của Nga ở Trung Đông và Bắc Phi”.

Không riêng Ai Cập, thời gian qua, Nga đã duy trì quan hệ tốt đẹp với nhiều quốc gia Trung Đông theo dòng Hồi giáo Shi’ite như Iran, Iraq và Syria, đồng thời cũng tham gia đàm phán trực tiếp với Saudi Arabia và các nước vùng Vịnh theo dòng Hồi giáo Sunni. Cả Ai Cập và Israel hiện giờ đều có đường dây liên lạc riêng với Điện Kremlin.

Moscow cũng đã chủ trì các cuộc họp giữa các phe phái Libya, các đảng chính trị Palestine, các đại diện người Kurd và các thành viên phe đối lập Syria; các nhà lãnh đạo Trung Đông cũng thường xuyên tới Moscow để tham khảo ý kiến với Điện Kremlin... Thực tế trên cho thấy, Nga ngày càng giữ vai trò tích cực hơn trong các vấn đề Trung Đông, đồng thời từng bước thể hiện sức mạnh và tầm ảnh hưởng của một cường quốc thế giới.

Việc Nga nâng tầm quan hệ với Ai Cập, đồng minh chủ chốt và đối tác chiến lược của Mỹ ở Trung Đông-Bắc Phi, đã một lần nữa cho thấy Moscow ngày càng trở thành đối tác đáng tin cậy không thể thiếu đối với nhiều quốc gia Trung Đông, đồng thời chứng minh những ý đồ nhằm cô lập và gây áp lực với Nga đã không còn tác dụng.

HÙNG HÀ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/nga-ai-cap-nang-tam-quan-he-len-muc-cao-nhat-552150