Nga âm thầm điều động hàng trăm xe tăng T-90 tới chiến trường Syria?

Có thông tin cho rằng ngoài quân đội chính phủ Syria thì Nga còn cung cấp trực tiếp xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 tối tân cho lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng như các nhóm vũ trang thân hữu.

Truyền thông khu vực cho biết, Nga, Syria và Iran dự định tiến hành một chiến dịch quân sự quy mô lớn tại tỉnh Idlib nhằm mục đích đánh bật những kẻ khủng bố khỏi đất nước này.

Bằng chứng là các báo cáo về việc chuyển đến Cộng hòa Ả Rập số lượng lớn xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại do Nga sản xuất, trong đó có cả dòng chiến xa T-90 tối tân.

Tuy nhiên vấn đề đáng quan tâm ở đây là Nga không chỉ cung cấp trực tiếp xe tăng T-90 cho đồng minh chủ chốt là quân đội chính phủ Syria (SAA) mà còn chuyển giao phương tiện này cho cả lực lượng vũ trang Iran và đồng minh.

Đây là điều không gây ngạc nhiên vì Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cùng nhóm vũ trang Hezbollah vẫn được nhìn thấy chiến đấu bên cạnh binh lính Syria trên chiến trường.

Hình ảnh những chiếc xe tăng T-90 tối tân mang lá cờ của phong trào Hezbollah trên tháp pháo được xem là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy Nga cung cấp T-90 rộng rãi cho các đồng minh chứ không riêng SAA.

Theo một báo cáo gần đây của Al-Jazeera: "Nhằm đáp ứng yêu cầu chiến sự tại Syria, Bộ Quốc phòng Nga đã giao một số lượng lớn xe tăng, xe chiến đấu bộ binh cho đồng minh SAA, IRGC và các nhóm vũ trang ở Syria".

"Các nhà quan sát phương Tây cho rằng đây là viện trợ nhà nước trực tiếp của Nga cho các lực lượng vũ trang Iran ở Syria chứ không phải thông qua trung gian".

"Đáng quan tâm hơn nữa là số lượng xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 ưu tú nhất trong quân đội Nga đã được đưa tới Syria có thể lên tới hàng trăm chiếc, bao gồm các phiên bản T-90 đời đầu và T-90A tiên tiến hơn".

"Một nguồn tin nói rằng vào thời điểm đó, Nga đã cung cấp cho Iran một lượng lớn thiết bị quân sự và họ dự định hợp tác với Iran ở Syria để trục xuất hoàn toàn quân đội Mỹ và các đồng minh khỏi quốc gia Trung Đông này".

"Đồng thời, truyền thông Syria cũng công bố một số bức ảnh về xe tăng T-90 được biên chế trong một lữ đoàn Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đóng trên đất của họ".

"Thậm chí Syria đã công khai liên lạc với các lực lượng vũ trang của Iran và Iraq để tiến hành những cuộc tuần tra quân sự ở khu vực phía Đông nhằm cùng nhau trục xuất các nhóm vũ trang chống chính phủ ở đây", báo cáo nêu rõ.

Việc Nga âm thầm đưa xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 tới Syria nhiều khả năng là thông qua những chuyến tàu vận tải liên tục cập cảng Tartus trong thời gian gần đây.

Báo chí hầu như chỉ đưa tin rằng bên trong những con tàu này là các xe tăng thế hệ cũ như T-62M, nhưng lại không công khai hình ảnh như các đợt giao hàng trước, điều này đã đặt ra khá nhiều nghi vấn về hàng hóa thực sự bên trong.

Ngoài T-90, còn có dự đoán là Nga đã bí mật đưa tới 5 xe tăng T-14 Armata tối tân nhất của mình sang Syria thông qua những chuyến tàu vận tải nói trên.

Nếu sắp tới chiến dịch tấn công giải phóng tỉnh Idlib được tái khởi động thì có lẽ trên các hướng chính sẽ tràn ngập xe tăng T-90 hiện đại chứ không còn là T-62M hay T-72A lạc hậu nữa.

Bạch Dương (Theo Avia-pro)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-nga-am-tham-dieu-dong-hang-tram-xe-tang-t90-toi-chien-truong-syria/851842.antd