Nga-Ấn bàn chuyện cùng khai thác khí đốt Bắc Cực

Ấn Độ và Nga đang đàm phán về các dự án khí đốt có thể khai thác ở Bắc Cực, đồng thời cũng thảo luận hàng chục hợp đồng khác.

Tại phiên họp trù bị trước khi Diễn đàn kinh tế phương Đông được diễn ra, Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ Piyush Gidel đã có buổi làm việc với các đại diện thương mại từ phía Nga tại thành phố Vladivostok.

Thông tin từ tờ RIA Novosti cho biết ông Gidel đã khẳng định New Delhi và Moscow đang có mối quan hệ đối tác chặt chẽ trong lĩnh vực năng lượng.

Bộ trưởng Gidel khẳng định Ấn Độ đang tìm cách để đảm bảo nguồn cung năng lượng và nhận thấy Nga là một "đối tác đáng tin cậy trong lĩnh vực này". Ấn Độ và Nga đang tìm cách nâng cao sự hợp tác hơn nữa nhằm tạo ra một nền kinh tế dựa trên sự phát triển của công nghiệp khí đốt.

Theo đó, hai bên đang tiến tới thảo luận các phương án cùng nhau hợp tác khai thác khí đốt trong khu vực Bắc Cực thuộc chủ quyền của Nga. "Moscow có công nghệ khai thác tại khu vực này và Ấn Độ hài lòng khi được trở thành một trong những đối tác quan trọng của họ" - ông Piyush Gidel cho biết.

Tàu phá băng và thăm dò khí đốt của Nga ở Bắc Cực

Ngoài phái đoàn cấp chính phủ, trong cuộc họp dự kiến kéo dài 2 ngày tới, 200 doanh nghiệp của Ấn Độ sẽ có cuộc tiếp xúc với các doanh nghiệp Nga theo hướng B2B (Doanh nghiệp đến doanh nghiệp).

Hàng chục thỏa thuận quan trọng đang có khả năng được đi đến thỏa thuận rất cao, tập trung vào các lĩnh vực như khai thác kim cương, hóa dầu, du lịch, chế biến gỗ, năng lượng, y học và nông nghiệp.

Dự kiến, sẽ có 86 giao dịch được ký kết ngay trong ngày 14/8 này. Ông Dani Polovinka, Phó Giám đốc Cơ quan Hỗ trợ Xuất khẩu và Hỗ trợ Đầu tư Viễn Đông (IPA) nói với TASS: "B2B là một định dạng theo kiểu 'hẹn hò tốc độ', nó cho phép đại diện doanh nghiệp 2 nước thảo luận trực tiếp với nhau về các giao dịch, họ có cơ hội trao đổi nhanh chóng các đề nghị và liên hệ".

Tăng trưởng thương mại Nga-Ấn Độ vào cuối năm 2018 đã lên tới 15%, đạt gần 11 tỷ USD. Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ năm sẽ được khai mạc vào ngày 4/9 tới.

Tại đây, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi được Tổng thống Nga Vladimir Putin mời với tư cách là "khách chính" tại Diễn đàn.

Ông Modi dự kiến cũng sẽ có một số bài quan trọng nói về mối quan hệ đặc biệt quan trọng của Nga và Ấn Độ trong các lĩnh vực kinh tế, năng lượng, quân sự.

Trước đó, đại sứ Ấn Độ tại Nga là Bala Venkatesh Varma cho biết mối quan hệ giữa hai quốc gia không chỉ được xây dựng từ những điều tốt đẹp trong quá khứ, mà hiện tại, 2 chính quyền đang thúc đẩy được những hoạt động tốt đẹp hơn rất nhiều.

"Đa dạng hóa các mối quan hệ kinh tế là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Đặc biệt cả Nga và Ấn Độ đều quan tâm đến các lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật số, và các lĩnh vực hạt nhân, không gian, năng lượng" - Đại sứ Varma cho biết.

Minh Hoàng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nga-an-ban-chuyen-cung-khai-thac-khi-dot-bac-cuc-3385539/