Nga, Ấn Độ sẽ ký hợp đồng trực thăng hạng nhẹ năm 2020

Hợp đồng sản xuất trực thăng hạng nhẹ Kamov Ka-226T (được NATO định danh là Hoodlum) có thể được Nga và Ấn Độ ký kết vào khoảng giữa năm 2020.

Phát biểu tại Triển lãm Hàng không Dubai 2019 (Dubai Airshow 2019), Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn xuất nhập khẩu vũ khí Nga (Rosoboronexport) Alexander Mikheyev cho biết, một liên doanh giữa hai bên đã được thành lập.

Bên cạnh đó, bản thiết kế Ka-226T theo yêu cầu riêng của Bộ Quốc phòng Ấn Độ đang được triển khai theo đúng kế hoạch. Ông Mikheyev hy vọng thương vụ này sẽ được Moscow và New Delhi đặt bút ký trong khoảng 6 tháng nữa.

Năm 2015, trong chuyến thăm Nga của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, hai nước đã đạt được một thỏa thuận về cung cấp máy bay Ka-226T cho quân đội Ấn Độ. Cụ thể, Nga sẽ bàn giao nguyên chiếc 60 máy bay, trong khi đó, 140 chiếc còn lại sẽ được lắp ráp tại Ấn Độ với tỷ lệ nội địa hóa từ 50-70%.

Trực thăng Ka-226T. Ảnh: Russian Helicopters.

Theo ông Mikheyev, hai bên đã bắt đầu xúc tiến các bước đầu tiên của thỏa thuận này, bao gồm chốt phương án thiết kế và lập các điều khoản cho hợp đồng. Ngoài ra, Nga cũng cam kết tạo điều kiện để Ấn Độ sản xuất phiên bản hải quân của Ka-226T nếu nước này có nhu cầu.

Chủ thầu của chương trình là Công ty trực thăng Nga-Ấn Độ HLC JV – một liên doanh giữa Công ty Trực thăng Nga (Russian Helicopters) và Tổ hợp Hàng không Hindustan Ấn Độ (HAL). Các công ty khác của hai nước cũng có thể dự thầu những gói cung cấp linh kiện, bộ phận của máy bay.

Được Russian Helicopters phát triển vào năm 2008, trực thăng Ka-226T chính là một biến thể nâng cấp của mẫu trực thăng đa nhiệm Ka-226. Sức mạnh đa năng của Ka-226T nằm ở thiết kế tiện dụng với hệ thống rotor cánh quạt làm từ vật liệu composite, giúp mang lại những đặc tính về mặt khí động học tốt nhất.

Với hai động cơ Arrius 2G1 có công suất 450 mã lực của Công ty chuyên sản xuất động cơ Turbomeca (Pháp), máy bay có tốc độ tối đa 250km/h và tầm hoạt động 600km, khả năng chở được 7 người hay mang khoảng 1.100kg hàng hóa bên trong khoang lái hoặc ở các giá treo bên ngoài.

Nhờ thiết kế nhỏ gọn, máy bay có thể cơ động dễ dàng trong điều kiện mật độ nhà cao tầng dày đặc hoặc trong vùng núi. Ka-226T được chế tạo nhằm kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, từ vai trò của một máy bay vận tải, máy bay tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ y tế và di tản, tuần tra, huấn luyện... Trực thăng này cũng có thể được trang bị vũ khí tự động hạng nhẹ để hỗ trợ hỏa lực khi tham gia tác chiến.

HỮU ĐÔ (theo Air Recognition)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/tin-tuc/nga-an-do-se-ky-hop-dong-truc-thang-hang-nhe-nam-2020-603121