Nga, Ấn nhất trí thỏa thuận vũ khí khổng lồ

VIT - Các quan chức quốc phòng Ấn Độ cho biết: Hôm 15/10, Nga và Ấn Độ đã nhất trí hai thỏa thuận quân sự, trong đó có một thỏa thuận về vũ khí, máy bay và các hợp đồng bảo dưỡng trong vòng 10 năm có giá trị ít nhất là 5 tỷ USD.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A.K Antony và người đồng cấp Nga, ông Anatoly Serdyukov, đã nhất trí với các thỏa thuận trên tại Moscow. “Tất cả các hợp đồng, các thỏa thuận quốc phòng sẽ được thực hiện trong 10 năm,” phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Sitanshu Kar phát biểu tại New Delhi. Các quan chức quốc phòng phát biểu với hãng tin Reuters rằng thỏa thuận trên có giá trị ít nhất là 5 tỷ USD. Thỏa thuận 10 năm, sẽ được kí kết khi Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh thăm Nga trong năm nay, sẽ bao gồm một thỏa thuận trị giá 1 tỷ USD cung cấp 80 máy bay trực thăng Mi-17 và các hợp đồng lắp đặt tên lửa Brahmos trên các máy bay chiến đấu Sukhoi do Nga chế tạo. Theo P.K. Barbora, một quan chức cấp cao thuộc Không quân Ấn Độ, Nga và Ấn Độ cũng sẽ chế tạo một máy bay chiến đấu siêu âm hiện đại tránh radar giống như chiến đấu cơ tàng hình F-22 Raptor của Mỹ. Hợp đồng thứ hai bao gồm dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng đối với trang thiết bị quân sự của Nga. Mối quan hệ tiến triển giữa Ấn Độ và Mỹ, được thúc đẩy bởi một thỏa thuận hạt nhân dân sự, đã khiến Nga lo ngại, bởi New Delhi mong muốn vươn tới các quốc gia khác để hiện đại hóa kho vũ khí – trong đó phần lớn là máy bay chiến đấu và vũ khí do Nga chế tạo - đã lỗi thời. New Delhi cũng phàn nàn về những trì hoãn trong việc cung cấp trang thiết bị quân sự Nga, bao gồm một tàu sân bay đang được nâng cấp, dẫn đến tăng chi phí và ảnh hưởng đến kế hoạch quân sự. Giới phân tích nhận định, thỏa thuận 10 năm trên có thể giúp giải quyết những bất đồng trong quan hệ giữa hai đồng minh thời Chiến tranh Lạnh. New Delhi có kế hoạch dành 30 tỷ USD trong vòng 5 năm tới để mua máy bay tấn công và các hệ thống vũ khí hiện đại.

Nguồn VITINFO: http://vitinfo.com.vn/muctin/quansu/buonbanvukhi/la67600/default.htm