Nga bác bỏ cáo buộc vẫn để lại binh sĩ ở Belarus sau tập trận Zapad-2017

TASS mới đây dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov phủ nhận cáo buộc của Ukraine cho rằng, sau khi cuộc tập trận Zapad-2017 kết thúc, lực lượng Nga vẫn ở lại Belarus.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov

"Tất cả các đơn vị Nga tham dự cuộc tập trận chiến lược 'Zapad 2017' đều đã quay trở lại căn cứ. Như vậy, cáo buộc của Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Viktor Muzhenko là hoàn toàn không đúng. Ông ấy tưởng tượng ra điều đó", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói với các phóng viên hôm 30-9.

Còn theo một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Belarus, chuyến tàu cuối cùng chở binh sĩ Nga và thiết bị quân sự đã rời khỏi nước này vào ngày 28-9.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, ông Muzhenko khẳng định Nga chỉ rút một số đơn vị về nước sau khi cuộc tập trận Zapad-2017 kết thúc.

"Việc Nga rút một số đơn vị không quân để chứng tỏ họ đang rút quân, nhưng đó chỉ là số ít. Vẫn còn binh lính Nga ở lại Belarus", ông Muzhenko cho hay.

Cuộc tập trận quân sự quy mô lớn mang tên Zapad-2017 được tổ chức tại cả Nga và Belarus từ ngày 14 đến ngày 20-9, với sự tham gia của 12.700 binh sĩ từ hai nước (7.200 quân của Belarus và 5.500 quân của Nga). Ngoài ra, còn có khoảng 70 chiến đấu cơ, 680 xe bọc thép, trong đó có 250 xe tăng, cùng 200 khẩu pháo và 10 chiến hạm tham gia cuộc tập trận này.

Cuộc tập trận Zapad-2017 đã được các nhà quan sát đến từ 7 quốc gia, bao gồm các thành viên NATO, theo dõi.

Hoàng Nguyễn (Theo TASS)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/nga-bac-bo-cao-buoc-van-de-lai-binh-si-o-belarus-sau-tap-tran-zapad2017/743305.antd