Nga bác lời cáo buộc của Mỹ về việc Tổng thống Maduro muốn 'bỏ trốn' khỏi Venezuela

Trước đó, Ngoại trưởng Mike Pompeo nói rằng Tổng thống Nicolas Maduro muốn chạy trốn khỏi đất nước và Nga đã cố can ngăn nhà lãnh đạo này.

Ngoại trưởng Nga bác thông tin Tổng thống Maduro có kế hoạch rời khỏi đất nước.

Ngoại trưởng Nga bác thông tin Tổng thống Maduro có kế hoạch rời khỏi đất nước.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov kêu gọi người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo kiềm chế không quay trở lại “Học thuyết Monroe” trong quan hệ với Venezuela, đồng thời chỉ ra rằng trong khi quan điểm của Nga và Mỹ về cuộc khủng hoảng ở quốc gia Mỹ Latinh không có sự đồng thuận, cuộc đối thoại vẫn phải tiếp tục.

"Chúng tôi đã đồng ý duy trì liên lạc, kể cả ở Venezuela, nhưng tôi không thấy cách nào để điều hòa lập trường hai bên - một mặt chúng tôi dựa trên Hiến chương Liên Hợp Quốc và các nguyên tắc và chuẩn mực của luật pháp quốc tế, trong khi Washington lại ghi nhận một tổng thống lâm thời ở một quốc gia khác", ông Lavrov nói với các phóng viên ở Tashkent, Uzbekistan hôm 2/5.

"Lập trường của chúng tôi không tương thích, nhưng chúng tôi sẵn sàng nói chuyện", Ngoại trưởng Nga nhắc lại.

Theo Ngoại trưởng Lavrov, ông đã nói với ông Pompeo rằng cách tiếp cận của “Học thuyết Monroe” trong chính sách của Mỹ là một dấu hiệu của sự thiếu tôn trọng đối với toàn bộ người dân Venezuela và Mỹ Latinh.

Nhận xét về khả năng can thiệp quân sự của Mỹ vào Venezuela, ông Lavrov cho biết Nga có kế hoạch tạo ra một khối các quốc gia để chống lại các kế hoạch như vậy và nhóm này đã được thành lập tại Liên Hợp Quốc.

Ngoại trưởng Lavrov cũng nói về lời cáo buộc của Ngoại trưởng Pompeo về việc Tổng thống Nicolas Maduro muốn chạy trốn khỏi đất nước và Nga cố can ngăn nhà lãnh đạo này là điều không đúng.

"Bạn biết đấy, nếu bạn xem xét mọi thứ mà các quan chức trong chính quyền Mỹ nói về Venezuela, những câu hỏi bất tận sẽ nảy ra. Và tất cả những câu hỏi này thường có cùng một câu trả lời – nó không phải sự thật", ông Lavrov nhấn mạnh.

Mạnh Kiên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nga-bac-loi-cao-buoc-cua-my-ve-viec-tong-thong-maduro-muon-bo-tron-khoi-venezuela-a432310.html