Nga bác tin tấn công mạng Mỹ

Nga khẳng định không tấn công mạng các cơ quan chính phủ Mỹ, sau khi Bộ Tài chính và một cơ quan thuộc Bộ Thương mại Mỹ nói rằng hệ thống của họ bị hacker viếng thăm.

Nga bác bỏ các cáo buộc rằng nước này có liên quan đến các vụ tấn công mạng nhằm vào các cơ quan Mỹ. Ảnh: TASS

Nga bác bỏ các cáo buộc rằng nước này có liên quan đến các vụ tấn công mạng nhằm vào các cơ quan Mỹ. Ảnh: TASS

Thông tấn Nga TASS ngày 14/12 dẫn thông báo của Đại sứ quán Nga ở Washington D.C. khẳng định, các cáo buộc về chuyện Moscow tiến hành tấn công mạng nhằm vào các cơ quan Chính phủ Mỹ là sai trái và đi ngược với chính sách đối ngoại của Nga.

"Nga không tiến hành các hoạt động tấn công trên không gian mạng", Đại sứ quán Nga nêu. "Chúng tôi cũng muốn nhắc nhở Mỹ về sáng kiến mà Tổng thống Vladimir Putin đưa ra ngày 25/9 nhằm khôi phục hợp tác Nga-Mỹ trong lĩnh vực an ninh thông tin toàn cầu. Hiện chúng tôi vẫn chưa nhận được hồi đáp từ Washington".

Trước đó, truyền thông Mỹ cho hay tin tin tặc đã thực hiện một vụ tấn công phức tạp nhằm vào Bộ Tài chính cũng như Cục Quản lý Thông tin và Viễn thông Quốc gia (NTIA) thuộc Bộ Thương mại Mỹ, buộc Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ phải tiến hành một phiên họp khẩn vào ngày 12/12.

Theo các nguồn tin, tin tặc đã sử dụng nền tảng Microsoft Office 365 để theo dõi email của các nhân viên thuộc Bộ Tài chính và NTIA trong nhiều tháng trước khi bị phát hiện.

Trong bài đăng hôm 13/12, tờ Washington Post nói rằng các tin tặc thực hiện vụ tấn công làm việc cho Chính phủ Nga, song không đưa ra bằng chứng.

Thiện Nhân

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/nga-bac-tin-tan-cong-mang-my-623493/