Nga bắn hạ 3 máy bay không người lái gần căn cứ quân sự ở Moskva

Tuyên bố của Nga cho hay những máy bay không người lái này đều đã bị vô hiệu quá bằng các hệ thống phòng thủ tác chiến điện tử và không ai bị thương trong cuộc tấn công.

Máy bay không người lái bị tiêu diệt. (Nguồn: The Moscow Times)

AFP đưa tin, ngày 21/6, Moskva tuyên bố đã bắn hạ 3 máy bay không người lái (UAV) sau khi các quan chức cho biết những UAV này đã nhắm mục tiêu vào một căn cứ quân sự gần thủ đô của Nga.

Tuyên bố của Nga cho hay những UAV này đều đã bị vô hiệu quá bằng các hệ thống phòng thủ tác chiến điện tử và không ai bị thương trong cuộc tấn công này.

Trước đó, Thống đốc vùng Moskva Andrei Vorobyov cho biết hai UAV đã lượn quanh với mục đích "tiếp cận các đơn vị lưu trữ của một căn cứ quân sự" cách Moskva khoảng 50km về phía Tây Nam.

Đây không phải là lần đầu tiên có chuyện UAV tấn công vào lãnh thổ Nga.

Trước đó, hồi đầu tháng 5, Tờ The Guardian đưa tin, Nga cáo buộc Ukraine âm mưu tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào Điện Kremlin với mục đích ám sát Tổng thống Vladimir Putin.

Cáo buộc này do Điện Kremlin đưa ra và được các hãng thông tấn Nga đăng tải.

Điện Kremlin cho biết hai máy bay không người lái đã được sử dụng trong vụ tấn công bị cáo buộc, nhưng đã bị lực lượng phòng thủ của Nga vô hiệu hóa.

Trong một tuyên bố được công bố trên trang web của mình, Điện Kremlin cho biết họ coi vụ tấn công là một hành động khủng bố có kế hoạch và là một âm mưu nhằm vào tính mạng của Tổng thống Liên bang Nga.

“Hai máy bay không người lái đã nhắm vào Điện Kremlin. Nhờ các hành động kịp thời của quân đội và các dịch vụ đặc biệt với việc sử dụng các hệ thống tác chiến radar, các phương tiện đã ngừng hoạt động,” Điện Kremlin cho biết.

"Tổng thống Putin không bị thương sau vụ tấn công và không có thiệt hại về vật chất," Điện Kremlin cho biết thêm rằng "phía Nga bảo lưu quyền thực hiện các biện pháp trả đũa ở bất cứ đâu và khi nào họ thấy phù hợp."

Người phát ngôn của Tổng thống Nga Putin, ông Dmitry Peskov, cho biết Tổng thống Putin không có mặt ở Điện Kremlin vào thời điểm xảy ra vụ tấn công.

Hình ảnh trong video cho thấy khói bốc lên trên tầng thượng Điện Kremlin. (Nguồn: RT)

Một video chưa được xác minh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy có vẻ như khói bốc ra từ Điện Kremlin trong đêm.

Một đoạn video mới sau đó được chia sẻ rộng rãi trên nhiều mạng xã hội, cho thấy góc quay khác về vụ tấn công của máy bay không người lái (UAV) vào Quảng trường Đỏ ở Nga.

Chưa dừng ở đó, Hãng thông tấn TASS đưa tin, sáng 30/5 (theo giờ địa phương), khu vực Moskva cũng đã bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

Theo Bộ Quốc phòng Nga, hệ thống tên lửa đất đối không Pantsir-S của nước này đã bắn hạ 5 trong số 8 UAV tấn công, trong khi ba UAV còn lại bị vô hiệu hóa bằng phương tiện tác chiến điện tử.

Hai người tại Moskva cần hỗ trợ về y tế, song không ai phải nhập viện điều trị. Một số tòa nhà bị hư hại nhỏ.

Sau đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã xác nhận thông tin về vụ tấn công, nhưng từ chối bình luận về việc một số UAV đã bị bắn hạ. Theo ông Peskov, chính quyền Ukraine đứng sau vụ tấn công này.

Về phần mình, cố vấn tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak, phủ nhận việc nước này can dự trực tiếp vào vụ tấn công nói trên.

Một ngày sau đó, sáng 31/5, Thống đốc tỉnh Krasnodar, ông Veniamin Kondratyev cho biết hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà máy lọc dầu Afipsky ở Kuban do bị máy bay không người lái (UAV) tấn công.

Thống đốc tỉnh miền Nam Krasnodar, ông Veniamin Kondratyev sáng 31/5 cho biết một đám cháy đã bùng phát tại nhà máy lọc dầu Afipsky ở Kuban do bị máy bay không người lái (UAV) tấn công.

Trên kênh Telegram, ông Kondratyev viết: “Một trong những đơn vị chưng cất dầu mazút đang cháy. Lý do ban đầu được cho là do UAV (tấn công).”

Đám cháy được khoanh vùng trên diện tích 100m2. Trong khi đó, kênh telegram Shot cho biết một UAV cảm tử rơi xuống lãnh thổ nhà máy lọc dầu Ilsky thuộc tỉnh Krasnodar, vụ tấn công diễn ra vào khoảng 3 giờ.

(Nguồn: The Moscow Times)

Mới đây nhất, theo hãng tin TASS, ngày 5/6, Tỉnh trưởng tỉnh Belgorod của Nga, ông Vyacheslav Gladkov cho biết một trạm điện ở tỉnh này đã bốc cháy.

Trên kênh Telegram, ông Gladkov viết: "Một trạm điện đã bốc cháy. Không có ai bị thương. Người tiêu dùng không bị ngắt điện." Hiện lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

Theo ông Gladkov, nguyên nhân ban đầu gây ra vụ cháy này được xác định là do chất nổ được thả từ một máy bay không người lái./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nga-ban-ha-3-may-bay-khong-nguoi-lai-gan-can-cu-quan-su-o-moskva/869464.vnp