Nga bắn hạ máy bay quân sự của Ukraine; Kiev nói sẵn sàng sử dụng vũ khí mới

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng nước này bắn hạ máy bay chở vũ khí và tấn công trung tâm của chuyên gia và lính đánh thuê nước ngoài của Ukraine.

Ngày 4/6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng của nước này đã bắn hạ một máy bay vận tải quân sự Ukraine đang chở vũ khí và đạn dược gần cảng Odessa ở Biển Đen.

Bộ trên cho hay các tên lửa của Nga cũng tấn công một trung tâm huấn luyện pháo binh ở vùng Sumy của Ukraine, nơi làm việc của những chuyên viên huấn luyện nước ngoài.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, một cuộc tấn công khác cũng đã phá hủy một tiền đồn của “lính đánh thuê nước ngoài” ở vùng Odessa.

Khói bốc lên từ thành phố Severodonetsk, vùng Donbass, ngày 26/5. (Nguồn: AFP)

Khói bốc lên từ thành phố Severodonetsk, vùng Donbass, ngày 26/5. (Nguồn: AFP)

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Anh thông báo, chiến dịch trên không của Nga trên bầu trời Donbass vẫn diễn ra ở mức độ cao, với việc máy bay Nga tiến hành những cuộc không kích sử dụng cả đạn thông thường và phi đạn (đạn tự hành).

Theo cơ quan tình báo quân sự Anh, Nga tăng cường sử dụng không quân chiến thuật để củng cố bước tiến tuần tự của quân đội nước này, kết hợp những hoạt động không kích với pháo kích ồ ạt để chuyển trọng tâm chiến dịch sang Donbass.

Trước đó, từ Ukraine, nhà đàm phán David Arakhamia cho biết Kiev muốn củng cố các vị trí quân sự trên thực địa với sự trợ giúp của các lô vũ khí mới được phương Tây bàn giao, trước khi nối lại tiến trình hòa đàm với Moskva.

Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia Ukraine hôm 3/6, ông Arakhamia nói: “Các lực lượng vũ trang của chúng ta đã sẵn sàng sử dụng (vũ khí mới)... và sau đó, tôi cho rằng chúng ta có thể bắt đầu một vòng đàm phán mới từ một vị thế đã được củng cố”.

Ukraine tuyên bố đã chiếm lại một phần thành phố công nghiệp Sievierodonetsk ở vùng Luhansk, trọng tâm trong cuộc tấn công của Nga nhằm đánh chiếm khu vực Donbas ở miền Đông Ukraine.

(theo Reuters)

Mai Anh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nga-ban-ha-may-bay-quan-su-cua-ukraine-kiev-noi-san-sang-su-dung-vu-khi-moi-186085.html