Nga bắn rơi hai máy bay không người lái tấn công căn cứ ở Syria

Các nhóm cực đoan đã cử một số máy bay không người lái đến tấn công căn cứ quân sự Hmeimim của Nga ở Syria, Trung tâm Hòa giải các bên tham chiến ở Syria của Nga ngày 26/6 cho biết. Cuộc tấn công đã bị các hệ thống phòng không của Nga đẩy lùi, không có thiệt hại về người và tài sản.

Căn cứ quân sự Hmeimim của Nga ở Syria

Căn cứ quân sự Hmeimim của Nga ở Syria

Quân đội Nga đã đẩy lùi cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào căn cứ Hmeimim, Tướng Alexei Bakine, người đứng đầu Trung tâm Hòa giải các bên tham chiến ở Syria của Nga, nói với các phóng viên.

"Tối 26/6, các nhóm vũ trang cực đoan bất hợp pháp đã cố gắng tấn công căn cứ không quân Hmeimim bằng máy bay không người lái. Hai máy bay không người lái đã bị các hệ thống phòng không DCA của Nga phát hiện và phá hủy khi chúng tiếp cận căn cứ từ phía tây nam", Tướng Bakine cho biết chi tiết.

Cuộc tấn công đã không gây ra bất kỳ thiệt hại nào về người hoặc tài sản. Căn cứ Hmeimim hiện đã hoạt động trở lại.

Vào cuối tháng 5/2019, lực lượng phòng không của Nga tại căn cứ Hmeimim cũng đã đẩy lùi một cuộc tấn công bằng súng phóng lựu. 180 chiến binh thánh chiến đã bị tiêu diệt trong cuộc đụng độ này, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Th.Long (Theo RT)

Th.Long

RT

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/nga-ban-roi-hai-may-bay-khong-nguoi-lai-tan-cong-can-cu-o-syria-541160.html