Nga bắt đầu thử nghiệm tàu ngầm 'siêu khủng' thuộc lớp Varshavyanka

RIA đưa tin, hôm 2/3, trung tâm báo chí Nhà máy đóng tàu Admiralty cho biết, các thử nghiệm với tàu ngầm diesel-điện Volkhov của dự án 636.3 (lớp Varshavyanka) đã được bắt đầu ở Saint Petersburg.

Tàu ngầm diesel-điện Volkhov của dự án 636.3 (Varshavyanka). Ảnh: RIA.

Tàu ngầm diesel-điện Volkhov của dự án 636.3 (Varshavyanka). Ảnh: RIA.

Theo đó, các thử nghiệm đối với tàu ngầm diesel-điện Volkhov sẽ mất khoảng 3 tháng. Trong giai đoạn này, các chuyên gia sẽ kiểm tra tất cả các hệ thống, thiết bị và cơ chế của tàu. Trong đó có hệ thống dẫn đường, tổ hợp liên lạc, hệ thống điều khiển, hệ thống tên lửa ngư lôi, hệ thống sonar (hệ thống dò tìm mục tiêu ngầm dưới nước) và các hệ thống khác.

Được biết, sau khi quá trình thử nghiệm hoàn tất tàu ngầm Volkhov có thể chạy thử trên biển với cuộc kiểm tra cấp nhà nước.

Trước đó, nhà máy Admiralty đã chế tạo một loạt 6 tàu ngầm của Dự án 636.3 cho Hạm đội Biển Đen. Bộ Tư lệnh Hải quân Nga cũng đang xem xét chế tạo các tàu ngầm diesel-điện loại này cho Hạm đội Baltic.

Volkhov là tàu ngầm diesel-điện thứ hai của dự án 636.3 “Varshavyanka”, được chế tạo cho hạm đội Thái Bình Dương. Theo hợp đồng giữa Bộ Quốc phòng và Nhà máy đóng tàu Admiralty, quân đội sẽ nhận được 6 tàu ngầm loại này vào cuối năm 2025.

Điểm đặc biệt của các tàu ngầm thuộc thế hệ thứ ba dự án Varshavyanka là một trong những tàu ngầm phát ra tiếng ồn nhỏ nhất thế giới. Hiệu quả chiến đấu của tàu ngầm rất cao nhờ các tổ hợp vũ khí tên lửa và ngư lôi mới nhất. Tàu ngầm có thể dùng để chống lại tàu ngầm và tàu mặt nước, chúng cũng được thiết kế để bảo vệ các căn cứ hải quân của Nga.

Vỏ tàu ngầm loại này được chế tạo dưới dạng hình trụ kín với các vách ngăn hình cầu, nó bao gồm ba phần hình trụ có đường kính khác nhau được nối với nhau. Chiều dài lớn nhất của tàu ngầm là 73 mét, chiều rộng lớn nhất là 10 mét và có lượng giãn nước 3,95 nghìn tấn.

Độ sâu hoạt động tối đa của tàu ngầm loại Varshavyanka là 300 mét, tốc độ là 20 hải lý/giờ và tàu ngầm có thể hoạt động liên tục trong khoảng 45 ngày với thủy thủ đoàn gồm 52 người, phạm vi hoạt động lên đến gần 12.100 km. Tàu ngầm có nhiều loại vũ khí khác nhau, bao gồm ống phóng ngư lôi 533 mm, đạn ngư lôi hoặc mìn, 4 tên lửa hành trình 3M-14 Kalibr-PL và tổ hợp tên lửa phòng không di đông Strela-3 hoặc Igla.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/nga-bat-dau-thu-nghiem-tau-ngam-sieu-khung-thuoc-lop-varshavyanka-post333941.info