Nga bắt giữ người làm lộ bí mật tên lửa 'bất khả chiến bại' cho phương Tây

Viktor Kudryavtsev, 74 tuổi, đã bị bắt giữ vì nghi ngờ làm lộ thông tin về tên lửa siêu vượt âm Kinzhal cho phía tình báo phương Tây.

Tên lửa Kinzhal được mệnh danh là "bất khả chiến bại".

Nhà khoa học tại Tập đoàn Vũ trụ quốc gia Nga Roscosmos, Viktor Kudryavtsev, 74 tuổi, đã bị Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) bắt giữ để điều tra vụ rò rỉ bí mật loại tên lửa mới cho tình báo phương Tây.

Sputnik News đưa tin, FSB đã đột kích hai cơ sở của Roscosmos vào sáng 19/7. Đã có nghi ngờ rằng một nhân viên của Viện NTSNIIMASH, có trụ sở gần Moscow, chịu trách nhiệm vụ rò rỉ bí mật công nghệ này.

Roscosmos xác nhận Kudryavtsev đã bị giam giữ. Tập đoàn cũng lập ra một ủy ban để điều tra TSNIIMASH, tuy nhiên bác bỏ thông tin nói rằng một nhân viên khác đã bị bắt giữ.

Con trai của Kudryavtsev tuyên bố cha của mình không làm điều gì phản bội quốc gia.

Trước đó, tình báo phương Tây nhận được thông tin về việc Nga đã thử thành công tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, một loại vũ khí mà hiện giờ chính nước Mỹ cũng không thể ứng phó.

Ngay lập tức một cuộc điều tra thông tin rò rỉ đã được phía Nga tiến hành. Trong đó, FSB nghi ngờ có khoảng 10 người được cho là đã hợp tác với các cơ quan tình báo từ các nước phương Tây

Kinzhal là một trong những vũ khí chiến lược đã được tiết lộ bởi Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một bài phát biểu hồi tháng 3, trong đó ông mô tả chúng là "bất khả chiến bại".

Loại tên lửa này cũng được cho là có khả năng phá hủy một tàu sân bay và tấn công mục tiêu ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Một số báo cáo cho biết tên lửa Kinzhal đã được biên chế cho một số đơn vị, nhưng hầu hết cho rằng chúng vẫn đang trong quá trình phát triển.

Quốc Vinh

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/nga-bat-giu-nguoi-lam-lo-bi-mat-ten-lua-kinzhal-cho-phuong-tay-a379230.html