Nga bắt gọn 3 nhà ngoại giao Mỹ gần căn cứ quân sự mật

Ba nhà ngoại giao Hoa Kỳ hôm thứ Hai đã được đưa ra khỏi một chuyến tàu và bị giữ lại gần một địa điểm quân sự bí ẩn ở tây bắc nước Nga, nơi đã xảy ra một vụ nổ vào tháng 8, theo các quan chức Mỹ.

Hãng thông tấn Interfax của Nga đưa tin rằng ba nhà ngoại giao Mỹ đã bị đưa ra khỏi một chuyến tàu khi đến Severodvinsk, một thành phố có 183.000 dân.

Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận với Fox News rằng các nhà ngoại giao đã được đưa ra khỏi tàu và có mặt tại Nga trong một chuyến đi chính thức sau khi nộp đơn đi lại đúng cách với Bộ Quốc phòng Nga.

3 nhà ngoại giao Mỹ đã bị phía Nga tạm giữ trong một khoảng thời gian. Ảnh minh họa: TASS.

3 nhà ngoại giao Mỹ đã bị phía Nga tạm giữ trong một khoảng thời gian. Ảnh minh họa: TASS.

Các nhà ngoại giao Mỹ đang có chuyến đi chính thức và đã thông báo chính xác cho chính quyền Nga về chuyến đi của họ", một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ nói với Fox News.

Đài truyền hình REN-TV của Nga cho biết ba người Mỹ đã không xuất trình giấy tờ để ở lại Severodvinsk, một thành phố nằm trong danh sách các vùng lãnh thổ có những quy định đối với các công dân nước ngoài khi đến thăm.

Nhóm người Mỹ này đã bị bắt giữ sau khi chính quyền Nga tiến hành kiểm tra hành khách trên tàu khi đến thành phố, theo REN-TV.

Interfax đưa tin rằng sau đó các nhà ngoại giao Hoa Kỳ đã được cho đi, nhưng được coi là đã vi phạm luật pháp Nga. Cũng chưa có thêm thông tin bổ sung nào.

Thành phố cảng Severodvinsk nằm gần trường bắn quân sự ở Nyonoksa, thuộc vùng xa xôi phía bắc Arkhangelsk của đất nước Nga.

Vào ngày 8/8, năm công nhân hạt nhân đã thiệt mạng trong vụ thử động cơ tên lửa gần Biển Trắng. Bộ Quốc phòng Nga ban đầu cho biết vụ nổ làm hai người chết và sáu người bị thương, nhưng cơ quan hạt nhân do nhà nước kiểm soát, Rosatom, sau đó tiết lộ rằng vụ nổ khiến năm công nhân của họ thiệt mạng và làm ba người khác bị thương. Rosatom cho biết vụ nổ xảy ra trong khi các kỹ sư đang thử nghiệm "nguồn năng lượng đồng vị hạt nhân" cho một tên lửa.

Các quan chức quốc phòng Hoa Kỳ và các nhà quan sát bên ngoài tin rằng đó là một tên lửa mà Nga gọi là 9M730 Burevestnik. Liên minh NATO đã gọi đây là là SSC-X-9 Skyfall, lần đầu tiên được ông Putin tiết lộ vào tháng 3 năm 2018 cùng với các vũ khí tối tân khác.

Quý Hoàng

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nga-bat-gon-3-nha-ngoai-giao-my-gan-can-cu-quan-su-mat-20191017101928515.htm