Nga bất ngờ cảnh báo Mỹ chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân ở châu Âu

Mỹ đang đặt nền tảng để sử dụng vũ khí hạt nhân ở châu Âu, người đứng đầu bộ phận kiểm soát vũ khí và không phổ biến hạt nhân của bộ Ngoại giao Nga lên tiếng cảnh báo.

Nga cáo buộc Mỹ sử dụng vũ khí bị cấm ở châu Âu.

Mỹ và Nga hiện đang đình chỉ Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) được ký kết vào năm 1987, với điều khoản cấm hai bên phát triển các tên lửa đất đối không tầm ngắn và tầm trung ở châu Âu.

Nga cho biết, Mỹ đang lên kế hoạch triển khai tên lửa hạt nhân mới ở châu Âu sau khi bất ngờ rút khỏi INF.

“Mỹ đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân ở châu Âu với sự tham gia của các quốc gia phi hạt nhân”, Moscow Times dẫn lời ông Vladimir Yermakov, người đứng đầu bộ phận kiểm soát vũ khí và không phổ biến hạt nhân của bộ Ngoại giao Nga nói hôm 14/5.

“Thật đáng buồn, một số quốc gia phụ thuộc vào Washington đang giả vờ như không có gì xảy ra hoặc chỉ đơn giản là sợ nghĩ về hành động khiêu khích này”, ông nói với hãng tin RIA Novosti.

Hồi tháng 12 năm ngoái, Ngoại trưởng Đức tuyên bố Berlin sẽ kiên quyết phản đối mọi nỗ lực đặt tên lửa hạt nhân tầm trung mới ở châu Âu sau khi Hiệp ước INF bị hủy bỏ.

Ông Yemarkov cảnh báo, các quốc gia châu Âu đang tự đưa mình vào bờ vực của thảm họa hạt nhân và tự hủy diệt bản thân bằng cách ủng hộ bất kỳ nỗ lực hạt nhân nào của Mỹ.

Nga gọi việc Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân ở châu Âu là một hành vi vi phạm trắng trợn hiệp ước không phổ biến hạt nhân.

Trước đó, Mỹ-Nga đã nổ ra tranh cãi về hiệp ước INF, với việc Washington cáo buộc Moscow vi phạm trong việc phát triển vũ khí bị cấm. Về phần mình, Nga cho rằng tên lửa của nước này không nằm trong phạm vi ràng buộc của hiệp ước, chỉ trích Mỹ “cố tình” viện cớ để tự rời bỏ INF.

Mạnh Kiên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nga-bat-ngo-canh-bao-my-chuan-bi-su-dung-vu-khi-hat-nhan-o-chau-au-a433916.html