Nga bất ngờ chìa bàn tay thiện chí đàm phán với Mỹ

Dù Tổng thống Mỹ đã hủy cuộc họp thượng đỉnh với Tổng thống Putin, tuy nhiên phía Nga vẫn đang tỏ ra thiện chí kêu gọi một cuộc gặp mới.

Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi lớn nhất thế giới (G20) vừa diễn ra tại Arghentina, Tổng thống Mỹ đã bất ngờ hủy bỏ cuộc hội đàm chính thức với Tổng thống Nga ngay trước ngày đàm phán.

Một thông điệp được phát đi trên Twitter của ngài Tổng thống Mỹ, không có thông báo chính thức từ phía Bộ Ngoại giao. Mọi thông tin mà ông Trump phát đi trên Twitter dường như là phát ngôn chính thức nhất được tính đến thời điểm này.

Tuy nhiên, một cuộc gặp khác có thể sẽ được diễn ra vào tháng 6 năm sau, cũng tại khuôn khổ Thượng đỉnh G20 được tổ chức tại Nhật Bản. Thông tin này được phát đi một cách chính thức từ Trợ lý của Tổng thống Nga Putin, Yuri Ushakov hôm 2/12.

Theo đó, ông Ushakov cho biết giữa ông Trump và ông Putin chỉ có một cuộc "chạm mặt" bên lề G20. Nguyên nhân hủy họp do vụ nhưng căng thẳng mới đây giữa Ukraine và Nga tại eo biển Kerch. Phía Nga lấy làm đáng tiếc về việc này.

"Nga hy vọng hai nhà lãnh đạo có thể gặp nhau thực sự trước khi để quá lâu mới tổ chức. Dĩ nhiên, một cuộc gặp mới là khả thi, nhưng hiện giờ chúng ta cần phải thảo luận về công việc chuẩn bị cho cuộc gặp như vậy. G20 trong tháng 6 tới là một thời điểm thích hợp cho mọi sự chuẩn bị kịp thời. Nhà Trắng và Kremlin sẽ bàn bạc về việc này" - Trợ lý của ông Putin phát biểu với báo giới.

Sự lạnh nhạt được bày tỏ khi Tổng thống Nga chạm mặt Tổng thống Mỹ ở G20 Argentina

Quyết định mà Moscow đưa ra lúc này là hoàn toàn bất ngờ. Bởi nhiều ý kiến cho rằng hành động của ông Trump vừa thực hiện khiến Tổng thống Mỹ tỏ ra là một người thiếu nhất quán và không tôn trọng đối tác.

Bản thân Moscow cũng không kỳ vọng cuộc gặp thượng đỉnh này - nếu có tổ chức sẽ tạo ra bước đột phá nào trong quan hệ hai nước. Nhưng khi không diễn ra, nó sẽ tạo thành một "dấu ấn xấu".

Nhiều tờ báo của phương Tây đã cho rằng hành động này của Washington sẽ nhận lại lời đáp trả thích đáng của Nga, sẽ không có một cuộc đàm phán, thỏa thuận nào diễn ra tiếp theo cho đến khi Mỹ mở lời lại. Tuy nhiên, Nga vẫn đang cho thấy bàn tay thiện chí của mình và chờ cái bắt tay phản hồi của Mỹ.

Thiện chí đàm phán và hòa giải là cách mà ông Putin cũng như Moscow luôn muốn thực hiện trong mọi vấn đề trên thế giới trong tình thế bị vây ép.

Ngay trong cuộc khủng hoảng eo biển Kerch này, dù Moscow khẳng định không sai và không đàm phán với Ukraine nhưng họ vẫn chấp nhận cho một đàm phán 4 bên gồm Nga, Đức, Pháp, Ukraine để có thể sớm giải quyết vấn đề.

Trước đó, ngay tại cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ ở Helsinki của Phần Lan hồi tháng 7/2018, những căng thẳng khi đó giữa hai quốc gia lên tới đỉnh điểm và truyền thông cũng như chính trường Mỹ đã lên tiếng phản đối, đưa ra một loạt chỉ trích nhằm vào ông Putin và Moscow, cũng như yêu cầu hủy đi cuộc gặp này.

Tuy nhiên, khi Tổng thống Mỹ vẫn còn thiện chí đàm phán, Tổng thống Nga vẫn xuất hiện. Đáng chú ý, cuộc gặp này của ông Trump trước ông Putin được đánh giá như là "thảm họa đàm phán" khi Tổng thống Mỹ đã không thể hiện được sự áp đảo với người đồng cấp Nga.

Minh Hoàng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nga-bat-ngo-chia-ban-tay-thien-chi-dam-phan-voi-my-3370307/