Nga bất ngờ mang sát thủ Kh-35U sang Syria, bước đi chiến lược khiến Mỹ lo sợ

Trong cuộc chiến chống phiến quân tại Syria, Nga đã mang sang rất nhiều loại vũ khí, tuy nhiên việc mang một loại tên lửa diệt hạm phóng từ máy bay sang chiến trường này lại là câu chuyện khác. Giới quan sát cho rằng, đây là động thái ngầm răn đe Mỹ chứ không phải phiến quân.

Những hình ảnh mới đây càng củng cố thêm khẳng định rằng Nga đã triển khai tên lửa diệt hạm Kh-35U sang chiến trường Syria. Động thái này ngay lập tức thu hút giới quan sát quốc tế.

Thực vậy, trong cuộc chiến chống phiến quân khủng bố tại Syria Nga không cần dùng tới tên lửa diệt hạm bởi phiến quân không có tàu chiến, nên đích nhắm thực sự của Nga có thể chính là Mỹ và phương Tây.

Kh-35U là vũ khí răn đe khá mạnh, bởi nhờ những đặc điểm vượt trội của mình, nó có thể tiêu diệt bất cứ loại tàu chiến nào của đối phương.

Hình ảnh cường kích đa năng Su-34 của Nga đang mang theo tên lửa diệt hạm tại căn cứ quân sự nước này ở Syria.

Các chiến đấu cơ Su-34 Nga đang hoạt động tích cực tại chiến trường Syria.

Được phát triển và kế thừa những thế mạnh tuyệt hảo của dòng tên lửa diệt hạm Kh-35, Kh-35U có khả năng tiêu diệt các tàu chiến mặt nước có lượng giãn nước tới 5.000 tấn với chỉ một phát bắn. Hình ảnh Su-34 đang treo tên lửa Kh-35U dưới cánh.

Với tầm bắn 260km và khả năng xuyên thủng các lớp phòng thủ tên lửa, nếu như sử dụng chiến thuật "mưa tên lửa" bắn trúng những vị trí hiểm yếu có thể loại khỏi vòng chiến đấu ngay cả tàu sân bay đối phương.

Một trong những ưu điểm nổi bật nhất của loại tên lửa này là có kích thước nhỏ, gọn, diện tích phản xạ radar cực thấp cộng với khả năng bay siêu thấp, bám đỉnh sóng khiến cho các hệ thống phòng thủ của đối phương khó phát hiện và đánh chặn Kh-35U.

Kh-35 U có thể bay vận tốc Mach 0,8 và mang theo đầu đạn nặng 145 kg với thuốc nổ cực mạnh để phá hủy chiến hạm đối phương.

Nhờ áp dụng cơ chế dẫn đường quán tính có tham chiếu định vị vệ tinh GLONASS giai đoạn đầu và chuyển sang sử dụng đầu dò radar chủ động khi bước vào công kích mà độ chính xác của tên lửa Kh-35U là rất cao.

Tính năng của tên lửa chống tàu Kh-35U đã được thể hiện qua cuộc diễn tập bắn đạn thật vừa qua của Không quân Hải quân thuộc Hạm đội Thái Bình Dương.

Việc Nga đem theo các tên lửa diệt hạm Kh-35U có thể coi là bước đi chiến lược nhằm ngầm gửi thông điệp rắn tới Mỹ và phương Tây.

Hiện Mỹ và các quốc gia đồng minh vẫn đang duy trì một lực lượng hải quân mạnh mẽ bên ngoài khơi Syria, các chiến hạm này sẵn sàng tấn công vào Syria bất cứ lúc nào.

Trong khi đó Moscow lại muốn duy trì cục diện hiện tại, mọi cuộc tấn công của Mỹ và phương Tây lúc này đều gây bất lợi không những cho đồng minh Syria mà còn cho chính Nga.

Chính vì vậy, duy trì một lực lượng quân sự mạnh có thể ngăn cản những cái đầu nóng của phương Tây được Nga quan tâm lúc này tại chiến trường Syria.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-nga-bat-ngo-mang-sat-thu-kh35u-sang-syria-buoc-di-chien-luoc-khien-my-lo-so/787663.antd