Nga bất ngờ rút chuyên gia S-300 giúp Syria về nước, điều gì đang xảy ra?

Hãng thông tấn TASS của Nga ngày 7/11/2018 đăng tải thông tin cho biết, các chuyên gia kỹ thuật tên lửa S-300 của nước này đã bắt đầu từ Syria trở về nhà sau một thời gian ngắn sang làm việc.

 Hôm 1/11/2018, Bộ Quốc phòng Nga đã tổ chức một cuộc họp báo thường kỳ trong đó công bố những hình ảnh về việc chuyên gia quân sự nước này đang huấn luyện binh lính Syria làm chủ tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-300.

Hôm 1/11/2018, Bộ Quốc phòng Nga đã tổ chức một cuộc họp báo thường kỳ trong đó công bố những hình ảnh về việc chuyên gia quân sự nước này đang huấn luyện binh lính Syria làm chủ tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-300.

Ngay sau khi chiếc máy bay trinh sát điện tử Il-20 bị bắn rơi, Nga đã cấp tốc vận chuyển sang Syria 3 tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-300PM cùng một cơ số đạn khá lớn.

Các hệ thống S-300PM này do chuyên gia quân sự Nga trực tiếp hướng dẫn binh lính Syria làm chủ hết tính năng kỹ chiến thuật ưu việt của nó trong thời gian sớm nhất.

Với một bộ khí tài cực kỳ phức tạp như S-300 thì quá trình huấn luyện thông thường sẽ phải kéo dài tới cả năm thì trắc thủ mới tạm gọi là có khả năng thao tác chính xác.

Tuy nhiên trước yêu cầu cấp bách của chiến trường, Nga cho biết sẽ huấn luyện binh lính Syria trong khoảng thời gian kỷ lục chỉ 3 tháng, điều này gây ra một số lo ngại rằng "đốt cháy giai đoạn" sẽ gây ra những hậu quả khó lường.

Nhưng cũng cần lưu ý rằng thành phần học tập chuyển loại S-300 đều là những sĩ quan tên lửa ưu tú nhất của Syria, nhiều người trong số họ đã có dịp làm quen với S-300 trên đất Nga, cho nên việc rút ngắn thời gian là chấp nhận được.

Nhưng thời gian huấn luyện từ giữa tháng 10 tới nay mới chỉ được gần 1 tháng, bởi vậy khi hãng thông tấn TASS đăng tải thông tin cho biết một đoàn chuyên gia S-300 được điều sang Syria vừa được rút về nước đã gây xôn xao dư luận.

Câu hỏi ban đầu được đặt ra là phải chăng giữa Nga và Syria đang phát sinh bất đồng gì đó, hay là do áp lực từ Israel mà Moskva tạm hoãn quá trình huấn luyện binh lính địa phương.

Nhưng cũng rất nhanh mọi thắc mắc đã được giải đáp, những chuyên gia vừa lên đường về nước không phải người vận hành mà chỉ là những kỹ sư có nhiệm vụ hiện đại hóa S-300 cho Syria mà thôi.

Như nhiều lần đề cập trước đây, hệ thống tên lửa phòng không S-300PM của Syria đã được Nga cam kết nâng cấp lên chuẩn S-300PM-2 sáng ngang bản nội địa mà Quân đội Nga sử dụng.

Ngoài việc bổ sung đài radar cảnh giới 96L6E, đài radar điều khiển hỏa lực 30N6E2 thì tổ hợp S-300 Syria còn được cung cấp mã chuyển đổi để kết nối được với hệ thống S-400 Triumf mà Nga triển khai tại đây.

Bên cạnh đó, Nga còn cung cấp cho Syria trạm chỉ huy cấp lữ đoàn Polyana-D4M mà họ chưa từng xuất khẩu, khí tài này có tác dụng kết nối S-300 với Buk, Pechora và S-200 tạo thành mạng lưới liên hợp cực mạnh.

Quá trình nâng cấp hoán cải trên do các chuyên gia kỹ thuật Nga tiến hành, thời gian hoàn thành dự kiến trong vòng 1 tháng, do vậy việc họ rút về nước vào hôm qua là vừa đúng với mốc thời gian dự tính.

Lúc này hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-300 của Syria đã thực sự trở thành S-300PM-2 với tính năng kỹ chiến thuật vượt trội, đây là thông tin chẳng vui vẻ gì đối với Không quân Israel.

S-300PM-2 sẽ tạo ra thách thức cực lớn đối với tiêm kích Israel nếu họ vẫn quyết định tiến hành các chiến dịch oanh kích lãnh thổ Syria, thời khắc đối đầu trực tiếp giữa S-300PM-2 với tiêm kích tàng hình F-35I Adir có lẽ đã sắp diễn ra.

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-nga-bat-ngo-rut-chuyen-gia-s300-giup-syria-ve-nuoc-dieu-gi-dang-xay-ra/789232.antd