Nga bất ngờ rút toàn bộ tiêm kích Su-30SM tại Syria về nước, điều gì đang xảy ra?

Hãng thông tấn Southfront vừa đăng tải một bức ảnh vệ tinh chụp lại căn cứ không quân Hmeimim của Nga tại Syria trong ngày 9/11 và cho thấy một sự thật bất ngờ.

 Căn cứ vào bức ảnh vệ tinh trên, hiện nay lực lượng Không quân - Vũ trụ Nga vẫn đang triển khai 24 máy bay chiến đấu các loại tại căn cứ Hmeimim ở tỉnh Latakia của Syria.

Căn cứ vào bức ảnh vệ tinh trên, hiện nay lực lượng Không quân - Vũ trụ Nga vẫn đang triển khai 24 máy bay chiến đấu các loại tại căn cứ Hmeimim ở tỉnh Latakia của Syria.

Số máy bay này bao gồm 8 chiếc cường kích Su-24, 6 máy bay ném bom tiền tuyến Su-34, 4 tiêm kích đa năng Su-35S, 1 máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không (AEW&C) A-50.

Ngoài ra còn có 1 máy bay tuần tra chống ngầm Il-38N, 1 máy bay trinh sát điện tử Il-20 (mới được điều động tới thay cho chiếc bị bắn hạ), 1 máy bay vận tải hạng nặng Il-76, 1 vận tải cơ hạng nhẹ An-26 và 1 chiếc vận tải cơ hạng trung An-74.

Tuy nhiên trong bảng thống kê trên có thể nhận thấy một điểm bất thường, đó là tại căn cứ không quân Hmeimim của Nga lúc này không còn bất cứ một chiếc tiêm kích đa năng Su-30SM nào nữa.

Việc lực lượng Không quân - Vũ trụ Nga bất ngờ rút hết tiêm kích Su-30SM của mình khỏi Syria mà không hề đưa ra một lời thông báo nào chắc chắn sẽ khiến nhiều người phải thắc mắc.

Cần lưu ý rằng ngay khi bắt đầu tham chiến tại Syria vào tháng 10/2015, tiêm kích đa năng Su-30SM là chiến đấu cơ Nga đầu tiên hạ cánh xuống căn cứ Hmeimim.

Trong khoảng thời gian dài sau đó, tiêm kích Su-30SM tiếp tục duy trì vai trò chủ lực của mình đối với lực lượng Không quân Nga đóng tại căn cứ trên đất Syria.

Su-30SM ngoài nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không, hộ tống các máy bay cường kích cũng như máy bay ném bom tiền tuyến oanh kích các mục tiêu của phiến quân thì nó còn trực tiếp giáng đòn chí tử xuống mặt đất.

Vai trò của chiếc Su-30SM thậm chí còn nổi bật hơn hẳn so với Su-35S mà Không quân Nga tăng cường muộn màng với số lượng ít ỏi hơn nhiều vào giai đoạn sau này.

Trong quá trình hoạt động tại Syria, hồi tháng 5/2018 đã có 1 chiếc Su-30SM của Nga gặp nạn và rơi ngoài bờ biển Latakia, khiến cho cả hai phi công điều khiển đều thiệt mạng.

Lý giải cho việc rút Su-30SM về nước, có lẽ là người Nga đã cảm thấy việc duy trì phi đội lớn Su-30SM để hộ tống máy bay ném bom làm nhiệm vụ đã tỏ ra không còn cần thiết khi chiến sự tại Syria về cơ bản đã tạm yên ổn.

Những máy bay Su-30SM triển khai dài hạn tại Syria cũng như các phi công điều khiển cũng cần được bảo dưỡng và nghỉ ngơi sau thời gian quá dài liên tục trực chiến.

Khoảng trống mà Su-30SM để lại tại Syria lúc này thì phi đội 4 chiếc Su-35S cùng với 6 chiếc Su-34 có thể tạm lấp đầy, nhất là khi nguy cơ đối với họ đang ở mức rất thấp.

Mặc dù đã rút về nước nhưng nếu xuất hiện tình huống phát sinh thì Nga vẫn có thể điều động Su-30SM trở lại chiến trường Syria trong một thời gian rất ngắn.

Cần lưu ý rằng trong quá khứ đã có ít nhất 3 cuộc rút quân được người Nga thực hiện, nhưng rồi sau đó họ vẫn phải đưa phương tiện và con người quay lại gần như ngay lập tức.

Không rõ đối với lần rút quân trong lặng lẽ này của Quân đội Nga thì mọi việc có tốt đẹp hơn hay không, để họ tránh phải đưa quân trở lại một lần nữa.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-nga-bat-ngo-rut-toan-bo-tiem-kich-su30sm-tai-syria-ve-nuoc-dieu-gi-dang-xay-ra/789597.antd