Nga bất ngờ tuyên bố thử thành công tên lửa phòng không mới

Hệ thống phòng không tên lửa được thiết kế nhằm bảo vệ thủ đô Nga tránh khỏi cuộc tấn công hạt nhân bằng các tên lửa đạn đạo liên lục địa hoặc các vụ tấn công bất ngờ.

Tờ Krasnaya Zvezda cho biết ngày 1/4, Nga đã thử thành công tên lửa phòng không mới hiện đại tại bãi thử Sary Shagan ở Kazakhstan.

Tổng thống Nga Putin

“Loại tên lửa chống tên lửa đạn đạo mới hiện đại thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa Nga hoạt động tốt và trúng một mục tiêu giả định theo đúng kế hoạch”, tờ báo trích dẫn lời Phó Tư lệnh Binh chủng Phòng không và Phòng thủ tên lửa thuộc Lực lượng Không quân - Vũ trụ Nga, Thiếu tướng Andrey Prikhodko cho biết.

Hệ thống phòng thủ tên lửa được thiết kế nhằm bảo vệ Moscow khỏi các cuộc tấn công hạt nhân giới hạn.

Trước đó, tại hội nghị quân sự về kết quả của hoạt động chống khủng bố tại Syria, Tổng thống Putin khẳng định việc sử dụng vũ khí của Nga tại Syria đã chứng minh sức mạnh quân đội Nga luôn đi đầu thế giới.

“Hệ thống vũ khí Nga không hề có đối thủ trên thế giới. Chúng tôi đều biết quá trình phát triển hệ thống vũ khí của các nước khác trên thế giới. Chúng tôi không hề ảo tưởng. Nga luôn đi trước một bước. Tuy nhiên, để đảm bảo sự phát triển quân sự, chúng tôi cần phải cố gắng hơn nữa”, ông Putin nhấn mạnh.

Việc thử nghiệm thành công tên lửa phòng không mới chứng minh cho sức mạnh quân sự Nga liên tục phát triển theo đúng lộ trình mà Tổng thống Putin nhấn mạnh trong Thông điệp liên bang ngày 1/3.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/nga-bat-ngo-tuyen-bo-thu-thanh-cong-ten-lua-phong-khong-moi-285857.html