Nga bị cấm rước quốc kỳ tại lễ bế mạc Olympic PyeongChang

Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đã bỏ phiếu nhất trí việc duy trì lệnh cấm đối với các vận động viên Nga trong lễ bế mạc Olympic mùa đông PyeongChang diễn ra tối 25.2 vì án doping của 2 vận động viên nước này.

Đoàn vận động viên Nga diễu hành dưới lá cờ Olympic tại lễ khai mạc Olympic PyeongChang. Ảnh: Reuters

Theo Channel News Asia, điều này đồng nghĩa với việc, đoàn vận động viên Nga sẽ không được phép diễu hành dưới lá cờ tổ quốc tại buổi lễ bế mạc Olympic.

“Hai vận động viên Nga đã dương tính với doping tại Pyeongchang. Điều này là cực kỳ đáng thất vọng và không cho phép IOC theo đúng dự định dỡ bỏ lệnh cấm với Nga trong lễ bế mạc”- Chủ tịc IOC nói thêm.

Cụ thể, vận động viên trượt tuyết Nadezhda Sergeyeva của Nga đã bị tước quyền thi đấu tại Olympic Pyeongchang sau khi cho kết quả dương tính với chất kích thích bị cấm. Ngoài ra, vận động viên bi đá trên băng Alexander Krushelnitsky thừa nhận đã sử dụng chất bị cấm meldonium khi tham gia thi đấu và tự giác trả huy chương đồng đã giành được.

Nga đã bị cấm tham gia Olympic 2018 từ tháng 12 năm ngoái, sau khi bị phát hiện sử dụng doping trên diện rộng. Dù vậy, 168 vận động viên được coi là “sạch” doping được phép tham gia tranh tài với tư cách trung lập. Các vận động viên này thi đấu đại diện cho “Đoàn vận động viên Olympic đến từ Nga” và tuân theo các quy định nghiêm ngặt gồm: Lệnh cấm quốc kỳ, quốc ca và trang phục màu sắc biểu trưng, biểu tượng quốc gia.

Việc bỏ phiếu để duy trì lệnh cấm đối với các vận động viên Nga được thực hiện theo đề xuất từ ban điều hành của IOC, đã họp hôm 24 và sáng 25.2. IOC “khi xem xét việc dỡ bỏ lệnh cấm với các vận động viên Olympic của Nga (OAR) đã tôn trọng quyết định của IOC ngày 5.12”- Chủ tịch IOC Thomas Bach nói.

IOC cho hay, lệnh cấm có thể sớm được dỡ bỏ nếu không có thêm các vận động viên dương tính trong các bài kiểm tra doping tại PyeongChang. Chủ tịch IOC Thomas Bach cho hay, tình trạng Olympic của Nga sẽ được khôi phục tự động sau khi xác nhận không có hành vi vi phạm doping của các vận động viên Nga tại Pyeongchang mà không cần thêm bất cứ quyết định nào khác từ IOC, theo Reuters.

Ủy ban Olympic Nga (ROC) bày tỏ hy vọng sẽ sớm trở lại với gia đình Olympic trong những ngày tới. “Chúng tôi hy vọng và thực sự tin tưởng rằng, trong vài ngày tới, tư cách thành viên của Ủy ban Olympic Nga tại IOC sẽ được phục hồi hoàn toàn”- tuyên bố của ROC cho hay.

“Trong tình hình này, chúng tôi cho rằng, việc khôi phục các quyền của ROC và tất cả các vận động viên Nga sẽ là kết quả chính của Olympic sắp bế mạc ngày hôm nay”- tuyên bố nêu thêm.

Tuy nhiên, các bộ môn thi đấu tại Olympic mùa đông PyeongChang kết thúc hôm 25.2, trong khi kết quả kiểm tra doping cuối cùng của các vận động viên cần tới vài ngày, hoặc thậm chí vài tuần.

Chủ tịch Hiệp hội trượt tuyết băng đồng Nga Elena Valbe nói: “Tôi rất thất vọng. Một số vận động viên chờ đợi với hy vọng sẽ được diễu hành dưới quốc kỳ Nga. Tôi đã nghe các vận động viên nói rằng, họ đang ở lại chỉ vì họ muốn diễu hành dưới lá cờ trong đồng phục của chúng tôi”.

Trưởng phái đoàn Olympic Nga Stanislav Pozdnyakov đã nói rằng, việc được diễu hành dưới cờ tổ quốc tại lễ bế mạc hôm 25.2 có ý nghĩa nhiều hơn với các vận động viên nước này so với việc giành huy chương.

Lễ bế mạc Olympic PyeongChang diễn ra tối 25.2. Thành phần khách mời dự lễ bế mạc Olympic năm 2018 tại Hàn Quốc đáng chú ý có Ivanka Trump - con gái đầu lòng kiêm cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump - và về phía Triều Tiên có ông Kim Yong-chol dẫn đầu phái đoàn cấp cao 8 thành viên tới dự.

HÀ LIÊN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/nga-bi-cam-ruoc-quoc-ky-tai-le-be-mac-olympic-pyeongchang-592957.ldo