Nga bị nghi đưa tàu ngầm 'Hố đen' đến eo biển Kerch giữa lúc căng thẳng với Ukraine

Mạng xã hội đã xuất hiện hình ảnh cho thấy tàu ngầm Nga dường như đã rời cảng Sevastopol ở Biển Đen, hướng về eo biển Kerch không lâu sau khi Moscow bắt giữ tàu hải quân và các thủy thủ Ukraine.

Nga nổ súng, bắt giữ tàu Ukraine vào gần Crimea

Tàu ngầm Nga được cho là rời cảng Sevastopol hôm 30/11. (Ảnh: Twitter)

Hãng tin Daily Star ngày 6/12 dẫn các nguồn thạo tin cho biết, tàu ngầm lớp Kilo Black Hole (Hố đen) của Hải quân Nga đã rời cảng Sevastopol ở Biển Đen và được cho là hướng đến eo biển Kerch.

Chuyên gia tàu ngầm Mỹ Eric Moreno cho rằng, Nga đang đưa tàu ngầm đến điểm nóng căng thẳng với Ukraine để sẵn sàng ứng phó trong trường hợp Mỹ hoặc các thành viên khác của NATO đưa tàu quân sự tới đây.

Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa đưa ra bình luận về những thông tin trên. Thông tin xuất hiện trong bối cảnh quan hệ Nga-Ukraine căng thẳng sau khi Moscow bắt giữ 3 tàu hải quân và 24 thủy thủ Ukraine bị cáo buộc vi phạm lãnh hải của Nga ở eo biển Kerch.

Truyền thông Mỹ trong tuần này dẫn lời giới chức Mỹ cho biết, Mỹ đã bắt đầu những chuẩn bị cần thiết để đưa một tàu chiến đến Biển Đen.

Theo dantri.com.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/nga-bi-nghi-dua-tau-ngam-ho-den-den-eo-bien-kerch-giua-luc-cang-thang-voi-ukraine/20181208080310385