Nga biểu diễn chế áp đối phương từ xa vài nghìn km

Xin giới thiệu bài báo 'Bình luận quân sự' cung cấp một thông tin về sức mạnh của Bộ đội Tác chiến Điện tử Nga.

Sức mạnh được thể hiện qua cuộc diễn tập mới nhất của lực lượng này tháng 3/2021. Bài đăng trên báo này ngày 15/4/2021:

Ngày 12/4/2021, Báo “Izvestia” dẫn tin từ Bộ Quốc phòng LB Nga cho biết là Bộ này mới cho tiến hành các cuộc tập trận về sử dụng các hệ thống tác chiến điện tử tầm xa.

Vẫn theo tờ Izvestia nói trên, tham gia cuộc tập trận- kiểm tra này có Hạm đội Baltic và Hạm đội Phương Bắc Hải quân LB Nga.

Cuộc tập trận nhằm kiểm tra khả năng sử dụng các hệ thống chế áp vô tuyến điện tử tầm xa này đã được tiến hành vào tháng 3/2021, nhưng mãi đến hôm nay (12/4) mới có thông tin chính thức được công bố.

Lực lượng tham gia cuộc tập trận- kiểm tra – thử nghiêm này- đó là các hệ thống tác chiến điện tử trong biên chế của Hạm đội Baltic và Hạm đội Phương Bắc, tuy nhiên- Bộ Quốc phòng Nga đã không tiết lộ bất cứ thông tin cụ thể về việc các hệ thống tác chiến điện tử đó cụ thể là những hệ thống nào.

Trong thời gian tiến hành cuộc tập trận, những hệ thống tác chiến điện tử của hai hạm đội trên đã thay phiên nhau phát hiện các trạm phát sóng của đối phương giả định và chế áp chúng ở cự ly tới vài nghìn km.

Về phần mình, "kẻ thù" (giả định) cũng đã tiến hành các đòn tấn công vô tuyến điện tử trả đũa “quân Nga”.

Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng các kíp điều khiển của các đài tác chiến điện tử Nga đã hoạt động trong những điều kiện rất sát với điều kiện tác chiến thực tế.

Cuộc tập trân được đánh giá là đã rất thành công, các trạm tác chiến điện tử tham gia tập trận đã khẳng định được các tính năng kỹ- chiến thuật của mình và có đủ khả năng chế áp thông tin liên lạc tầm xa của đối phương.

Về phần mình, chúng tôi (Tòa soạn báo “Bình luận quân sự”) muốn lưu ý bạn đọc rằng rất nhiều khả năng phương tiện tác chiến điện tử tham gia cuộc tập trận nói trên là các tổ hợp tác chiến điện tử “Murmansk-BN”- một kiểu tổ hợp có khả năng chế áp các kênh liên lạc và điều khiển ở khoảng cách lên tới 5.000 km. Tổ hợp này trước đây đã được triển khai ở tỉnh Kaliningrad và tỉnh Murmansk.

Tổ hợp "Murmansk-BN" – đó là một tổ hợp gây nhiễu sóng vô tuyến tự động hóa nhằm chế các tuyến liên lạc làm việc trên dải sóng ngắn, nó có khả năng chế áp các kênh liên lạc vô tuyến ở cự ly từ 3.000km đến 5.000 km và trong một số trường hợp thuận lợi- (như điều kiện truyền tín hiệu tốt) – có thể lên đến 8.000 km.

Thiết bị (tổ hợp) tự động thu thập các dữ liệu về các bộ phát tín hiệu trên dải sóng ngắn, phân loại và xác định cần những gì và cần công suất nhiễu như thế nào để có thể chế áp chúng.

Ngoài đối tượng là các kênh thông tin liên lạc, tổ hợp này còn có thể làm gián đoạn hoạt động của các hệ thống vũ khí trên tàu của đối phương.

Lê Hùng- Nguyễn Hoàng (tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/quoc-phong/vu-khi/nga-bieu-dien-che-ap-doi-phuong-tu-xa-vai-nghin-km-3430743/