Nga buộc phải phá hủy toàn bộ tên lửa S-400 từng giao cho Trung Quốc?!

Thương vụ mua bán hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf là một trong những hợp đồng cung cấp vũ khí lớn nhất mà Trung Quốc ký với Nga trong nhiều năm qua.

Tháng 11/2014, báo Vedomosti đưa tin rằng Nga sẽ cung cấp các tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-400 cho Trung Quốc với tổng giá trị hợp đồng vào khoảng 3 tỷ USD.

Sau đó đến năm 2016 và 2017, các kíp trắc thủ Trung Quốc đã được cử sang Nga để học làm chủ hệ thống vũ khí tối tân này, công việc giao hàng dự kiến tiến hành ngay đầu năm 2018.

Tuy nhiên vào tháng 1/2018, một sự cố bất đắc dĩ đã xảy ra trong quá trình Nga bàn giao hệ thống tên lửa phòng không tầm xa tối tân S-400 Triumf cho Trung Quốc.

Theo hãng thông tấn TASS của Nga, một phần linh kiện của hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf đã bị gửi trả về để sửa chữa do gặp phải hư hỏng trong quá trình vận chuyển.

Cụ thể: "Để thực hiện hợp đồng cung cấp hệ thống S-400 cho Trung Quốc, một chiếc tàu chở hàng đã rời cảng Ust Luga thuộc khu vực Leningrad vào cuối tháng 12-2017".

"Tuy nhiên trên đường di chuyển con tàu đã gặp phải một cơn bão mạnh dẫn tới việc một phần thiết bị đã hư hỏng. Quyết định được đưa ra là nó phải mang về cảng xuất phát", dịch vụ báo chí của Cơ quan Hợp tác kỹ thuật quân sự Liên bang Nga cho biết.

Sau đó các quan chức Quân đội Nga cùng ngành công nghiệp quốc phòng đã khẩn trương tiến hành các công tác đánh giá thiệt hại để tiến hành sửa chữa để có thể gửi lại sang Trung Quốc.

Nhưng mới đây, Giám đốc điều hành của Tập đoàn Rostec, ông Sergei Chemezov đã xác nhận rằng Nga đã buộc phải phá hủy tất cả số tên lửa phòng không S-400 trên do hư hỏng là quá nặng.

"Chúng tôi đã giao hàng rồi. Thật không may, một cơn bão đã tấn công con tàu chở tên lửa và tất cả những linh kiện cùng đạn đánh chặn này buộc phải bị phá hủy", ông Chemezoz nói với hãng tin RBC.ru.

Phát biểu trên được đưa ra tại một cuộc họp báo bên lề Triển lãm quân sự IDEX 2019, ông Chemezov nói rằng Nga từ lâu đã ký hợp đồng với Trung Quốc về việc cung cấp các hệ thống S-400.

Theo ông Chemezov, hiện nay các tên lửa và linh kiện mới của tổ hợp phòng không S-400 đang được sản xuất tại Nga, chúng sẽ sớm được gửi tới Trung Quốc.

Như vậy thông qua sự kiện trên, Nga đã phải chịu thiệt hại rất lớn bởi họ phải sản xuất lại không ít thành phần của các tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-400 đã bán cho Trung Quốc.

Về phía Bắc Kinh, họ cũng bị ảnh hưởng không nhỏ bởi tiến độ đưa S-400 vào trực chiến để bảo vệ bầu trời các khu vực trọng yếu cũng bị đẩy lùi đáng kể.

Hiện tại chưa rõ phía Nga có phải gánh chịu các điều khoản phạt hợp đồng vì họ đã không hoàn thành việc giao hàng theo đúng tiến độ cam kết hay không?

Nhưng có lẽ Moskva sẽ thoát nạn, bởi vì gặp bão được xem là nguyên nhân bất khả kháng, hơn nữa Bắc Kinh cũng rất khó "bắt đền" được Nga vì tập quán mua bán vũ khí của nước này ít có các điều khoản tương tự.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-nga-buoc-phai-pha-huy-toan-bo-ten-lua-s400-tung-giao-cho-trung-quoc/799562.antd