Nga buộc phải xuống thang đàm phán hòa bình tại Idlib?

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết họ đang đàm phán với thủ lĩnh các nhóm vũ trang ở tỉnh Idlib của Syria, nhằm hướng tới thỏa thuận hòa bình.

Hiện tại tình hình Idlib vẫn căng thẳng khi Quân đội chính phủ Syria đang dồn một lực lượng lớn tới đây sẵn sàng cho trận chiến quyết định mà theo nhiều đánh giá sẽ có quy mô ác liệt và khó khăn gấp nhiều lần so với các chiến dịch khác.

Ngoài việc quân số lực lượng nổi dậy dồn về đây rất đông lại nắm trong tay nhiều vũ khí hiện đại thì họ còn một hậu thuẫn cực kỳ quan trọng phía sau lưng là Thổ Nhĩ Kỳ khi Ankara từng công khai cho biết đây là vùng ảnh hưởng của mình.

Các quan chức Nga trước đó đã nói rằng khi Syria muốn thực hiện bất cứ hành động nào tại Idlib cũng phải tính tới quyền lợi của Thổ Nhĩ Kỳ, qua đó cho thấy Moskva không muốn làm mất lòng Ankara vì họ đang cần lôi kéo một đồng minh của Mỹ tại Trung Đông.

Quân đội chính phủ Syria tiếp tục dồn lực lượng lớn về tỉnh Idlib

Bên cạnh đó trong vài ngày qua lại xuất hiện diễn biến mới nguy hiểm hơn khi Hải quân Mỹ dồn lực lượng với nhiều chiến hạm mang đầy tên lửa hành trình Tomahawk áp sát Địa Trung Hải, đe dọa mở cuộc tấn công với lý do cũ là ngăn ngừa Syria dùng vũ khí hóa học với người dân.

Tình thế bây giờ đã khác xa hồi tháng 4, khi đó lực lượng Nga tại Syria vẫn còn khá dồi dào để có thể hỗ trợ đồng minh thông qua một phương pháp nào đó.

Tuy nhiên hiện tại khi phần lớn quân nhân Nga đã hồi hương thì chính quyền Damascus sẽ ở thế trống trải hơn khi phải đối đầu với Mỹ.

Đồng minh quan trọng khác của Syria là Iran cũng khó mà trợ giúp Tổng thống Bashar al-Assad được như xưa vì họ đã bị hạn chế hoạt động rất nhiều sau thỏa thuận giữa Nga và Israel nhằm đẩy lực lượng vũ trang Iran về nước.

Mỹ có khả năng sẽ mở cuộc tấn công tiếp theo vào Syria

Trong tình cảnh như hiện nay khi đang có quá nhiều bất lợi, một mình Quân đội chính phủ Syria chắc chắn không thể cùng lúc đối đầu phiến quân được Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ trực tiếp lẫn nguy cơ phải đánh trả vụ không kích của Mỹ thì giải pháp đàm phán hòa bình xem chừng khá hợp lý.

Nếu đạt được thỏa thuận với các nhóm phiến quân để các tay súng tự nguyện rời bỏ vị trí thì sẽ là cách làm tốt nhất cho tất cả các bên, vừa tránh đổ máu lại vừa giữ được quan hệ đồng minh chiến lược giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoài ra khi đã giải quyết ổn thỏa mọi phát sinh để tránh chiến dịch quân sự, Mỹ cũng sẽ chẳng còn lý do nào nữa để tiếp tục duy trì áp lực lên địa bàn tỉnh Idlib mà sẽ phải co về bảo vệ các nhóm đối lập do họ bảo trợ.

Đàm phán hòa bình vào lúc này là phương án tối ưu với người Nga, mặc dù tình cảnh ép buộc nhưng họ vẫn có thể được xem là phía thắng lợi với vai trò chủ chốt nếu một hiệp định hòa hình ra đời.

Chí Linh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nga-buoc-phai-xuong-thang-dam-phan-hoa-binh-tai-idlib-3364514/