Nga: Các đối tác của Ukraine nên cố gắng ngăn Kiev 'phiêu lưu'

Ngày 24/2, Nga kêu gọi các đối tác nước ngoài của Kiev ngăn quân đội Ukraine chuẩn bị cho một cuộc khiêu khích quân sự có thể xảy ra ở khu vực Donbass.

Nga kêu gọi các đối tác nước ngoài của Kiev ngăn quân đội Ukraine chuẩn bị cho một cuộc khiêu khích quân sự có thể xảy ra ở khu vực Donbass. (Nguồn: TASS)

Nga kêu gọi các đối tác nước ngoài của Kiev ngăn quân đội Ukraine chuẩn bị cho một cuộc khiêu khích quân sự có thể xảy ra ở khu vực Donbass. (Nguồn: TASS)

Ngày 24/2, Trưởng phái đoàn Nga tham gia Đàm phán về An ninh quân sự và Kiểm soát vũ khí tại Vienna (Áo) Konstantin Gavrilov đã có bài phát biểu tại phiên họp Diễn đàn hợp tác an ninh của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).

Ông Gavrilov kêu gọi các đối tác nước ngoài của Ukraine tác động đến giới lãnh đạo nước này, khuyến khích Kiev thực hiện các bước đi thiết thực vì hòa bình cũng như thực hiện Gói biện pháp Minsk dựa trên đối thoại trực tiếp giữa chính quyền Kiev với vùng Donetsk và Lugansk.

Trong một tuyên bố, nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh: "Sẽ là đúng đắn nếu các đồng nghiệp nước ngoài sử dụng thêm các cơ hội để ngăn chặn sự chuẩn bị của chính phủ và quân đội Ukraine cho một cuộc phiêu lưu quân sự mới có thể xảy ra".

Theo quan chức Nga, đây sẽ được xem "là bằng chứng trực tiếp cho cam kết của các nước đó đối với hòa bình ở Ukraine và ổn định trong lĩnh vực an ninh châu Âu", lưu ý, trong 7 năm qua, các đối tác phương Tây của Kiev không hề nỗ lực để hỗ trợ chấm dứt thực sự các hành động thù địch và quy định chính trị của cuộc khủng hoảng.

Bên cạnh đó, ông Gavrilov cũng đề cập những nỗi đau khổ của hàng triệu người dân Ukraine do xung đột vũ trang ở Donbass.

(theo TASS)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nga-cac-doi-tac-cua-ukraine-nen-co-gang-ngan-kiev-phieu-luu-137638.html