Nga: Cấm cho thuê chỗ ở qua đêm

Vào ngày 15-11 trên Công báo Nhà nước Liên bang Nga đã đăng tải thông tin, nghiêm cấm các chủ sở hữu tư nhân cho thuê bất động sản của mình để người khác làm chỗ ở, chính thức có hiệu lực kể từ thời điểm công bố.

Cụ thể, quy định mới do Chính phủ Nga ban hành cấm chủ nhà ở tư nhân cung cấp các dịch vụ lưu trú giống như khách sạn, cho phép người khác ở lại qua đêm; ngoại trừ việc cho thuê dài hạn được cơ quan quản lý chấp thuận.

Đồng thời quy định mới cũng nghiêm cấm việc sử dụng căn hộ chung cư làm nhà trọ hoặc ký túc xá. Ngoài ra, cũng nghiêm cấm việc biến chỗ ở trong các khu chung cư thành nơi sản xuất tiểu thủ công nghiệp, hay thực hiện các hoạt động truyền giáo.

Các căn hộ chỉ được sử dụng cho hoạt động kinh doanh buôn bán, với điều kiện không làm ảnh hưởng đến những cư dân khác sống cùng chung cư.

T.Hường (theo Daily Mail)

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/do-day/nga-cam-cho-thue-cho-o-qua-dem-570855/