Nga cân nhắc các phương án duyệt binh Ngày Chiến thắng Phát xít 2020

Do sự bùng phát của dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19, Nga đang phải tính toán lại các phương án tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng Phát xít dự kiến diễn ra trên Quảng trường Đỏ vào ngày 9-5 tới… Tuy nhiên, Điện Kremlin hiện vẫn chưa có quyết định cuối cùng về vấn đề này.

Các phương án đang được lên kế hoạch

Theo truyền thông Nga, hiện tại đang có 2 phương án chính là cuộc duyệt binh sẽ được chuyển sang mùa Thu 2020 hoặc sẽ vẫn ra đúng kế hoạch vào ngày 9-5 tới, nhưng được rút gọn và không có cựu chiến binh, người dân tới dự. Thông tin này được công bố dựa theo các nguồn tin thân cận từ Bộ Quốc phòng và phủ Tổng thống Nga.

 Do sự bùng phát của Covid-19, Nga đang tính toán các kịch bản tổ chức lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 2020.

Do sự bùng phát của Covid-19, Nga đang tính toán các kịch bản tổ chức lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 2020.

Ở phương án đầu tiên, cuộc duyệt binh kỷ niệm sẽ được chuyển sang mùa Thu 2020 với đầy đủ các chương trình. Đây là thời điểm kết thúc Thế chiến 2 với sự đầu hàng của các quốc gia theo phe phát xít. Từ năm 2010, lễ kỷ niệm này được thường được Nga và các nước trên thế giới tiến hành vào ngày 2-9 hằng năm. Tuy nhiên, hôm 1-4 vừa qua, Duma quốc gia Nga đã quyết định chuyển ngày kỷ niệm sang mùng 3-9.

Một kịch bản khác là lễ duyệt binh sẽ vẫn diễn ra vào ngày 9-5 tới, nhưng sẽ không có khán giả và khách mời. Hiện, Bộ Quốc phòng Nga và cơ quan hành chính Thủ đô Moscow đang tính toán về khả năng này.

Cuối cùng, lễ duyệt binh có thể được tổ chức vào ngày 7-11. Vào ngày năm 1941, Liên Xô đã tổ chức cuộc duyệt binh hùng tráng vào thời điểm căng thẳng nhất trong Chiến tranh Vệ quốc, Thế Chiến 2, khi các đoàn quân Xô Viết ngay sau khi duyệt binh đã hành quân ra chiến trường bảo vệ Thủ đô Moscow trước mũi tiến công của phát xít Đức.

Quan điểm của Điện Kremlin và công tác chuẩn bị của Bộ Quốc phòng Nga

Liên quan tới việc tổ chức lễ duyệt binh sắp tới, trả lời báo giới mới đây, phát ngôn viên báo chí phủ Tổng thống Nga Dmitry Peskov, Nga vẫn chưa thông qua quyết định thay đổi lịch trình tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng Phát xít do sự bùng phát của Covid-19.

Theo đó, Điện Kremlin đang tính toán các phương án an toàn dịch tễ, khả năng lây lan của dịch bệnh rồi mới đưa ra phương án tổ chức lễ duyệt binh. Mặt khác, vai trò của cuộc duyệt binh là vinh danh công lao to lớn của Hồng quân, giáo dục chủ nghĩa yêu nước và anh hùng cách mạng tới các thế hệ ngày nay và mai sau, việc tổ chức nó không khán giả sẽ khó đáp ứng các yêu cầu đề ra. Điện Kremlin sẽ cố gắng lựa chọn phương án tối ưu nhất.

Công tác chuẩn bị cho lễ duyệt binh vẫn đang được Bộ Quốc phòng Nga tiến hành.

Hiện tại, Bộ Quốc phòng Nga vẫn đang tiến hành công tác huấn luyện, chuẩn bị cho lễ duyệt binh sắp tới. Các khối đội hình quân nhân, sĩ quan, phương tiện chiến đấu trên bộ, trên không đã có mặt tại ngoại vi Thủ đô Moscow tham gia luyện tập theo kế hoạch. Để đảm bảo an toàn dịch tễ, toàn bộ binh sĩ, sĩ quan tham gia lễ duyệt binh đều được kiểm tra y tế chuyên sâu. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, các đơn vị quân đội đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm Covid-19 khi tham gia sự kiện kỷ niệm quan trọng này.

Toàn bộ các vị trí đóng quân và luyện tập chuẩn bị cho lễ duyệt binh đều đã được khử trùng và binh sĩ được yêu cầu áp dụng các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt. Mỗi cán bộ, sĩ quan được đo thân nhiệt 3 lần/ngày. Ngoài ra, họ phải vượt qua 2 vòng xét nghiệm y tế nữa trước cho tới thời điểm được tham gia lễ duyệt binh.

Cuối tháng 2-2020, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tuyên bố, lễ duyệt binh năm nay sẽ diễn ra trong khoảng 90 phút với quy mô lớn hơn so mới mọi năm. Tham gia lễ kỷ niệm 75 năm sẽ có mặt nhiều nguyên thủ quốc gia, tổ chức quốc tế và khách mời nước ngoài.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tham gia lễ duyệt binh 75 năm Ngày Chiến thắng có các khối đội hình của 15.000 quân nhân, 375 phương tiện chiến đấu trên bộ và trên không. Đáng chú ý là 20 mẫu phương tiện chiến đấu mới sẽ được giới thiệu tại lễ duyệt binh, trong đó BMPT T-15, Kurganets-25 với module chiến đấu mới Kinzal, Epokha; tổ hợp tên lửa phòng không S-300V4, S-350 Vityaz; tổ hợp pháo phòng không tự hành Derivasia-PVO và xe bọc thép Typhoon...

TUẤN SƠN (tổng hợp)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/tin-tuc/nga-can-nhac-cac-phuong-an-duyet-binh-ngay-chien-thang-phat-xit-2020-614174