Nga cảnh báo 'khó cứu vãn quan hệ' nếu NATO vẫn cố chấp đối đầu

Nga lên tiếng kêu gọi NATO từ bỏ mọi hành động đối đầu với nước này nếu muốn quan hệ giữa cả hai được hàn gắn trở lại.

Những động thái tăng cường sự hiện diện quân sự của NATO khiến Nga quan ngại.

Trong một tuyên bố gần đây, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko nhấn mạnh, nếu NATO không chấm dứt đối đầu, việc quay trở lại quan hệ bình thường giữa liên minh quân sự này và Nga là điều không thể.

"Hiện nay, có một sự thật hiển nhiên đó là mối quan hệ Nga-NATO sẽ không thể phục hồi một cách bình thường trừ khi NATO giảm đi mọi hoạt động đối đầu hiện tại của mình", Sputnik dẫn lời ông Grushko.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu từng tuyên bố, hoạt động quân sự của NATO gần biên giới Nga đã đạt đến một cấp độ chưa từng có kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

NATO đã mở rộng đáng kể sự hiện diện của mình tại Đông Âu sau khi cuộc khủng hoảng Ukraine bùng nổ vào năm 2014.

Moscow đã nhiều lần phản đối liên các động thái gia tăng sự hiện diện của các lực lượng vũ trang NATO tại biên giới nước này, đồng thời cảnh báo sẽ không bỏ qua các hành động có thể gây nguy hiểm tới lợi ích của Moscow.

Nga nhiều lần khẳng định, động thái tích tụ quân sự của NATO sẽ làm suy yếu sự cân bằng khu vực và dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang mới.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nga-canh-bao-kho-cuu-van-quan-he-neu-nato-van-co-chap-doi-dau-a409006.html