Nga cảnh báo Mỹ không nên chơi với lửa tại chảo lửa Syria

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo chính quyền Tổng thống Trump không nên chơi với lửa trong bối cảnh Mỹ tăng cường hỗ trợ lực lượng người Kurd tại Syria.

“Mỹ nên chấm dứt cuộc chơi nguy hiểm có thể gây chia rẽ chính quyền Syria. Chúng tôi nhận thấy Washington đang nỗ lực khai thác triệt để dựa trên tham vọng của người Kurds”, ông Lavrov nói tại hội nghị Trung Đông, Moscow vào ngày 19/2.

Mỹ huy động 30.000 lực lượng an ninh biên giới do người Kurds kiểm soát. Ảnh: AFP

Theo Bloomberg, Mỹ đã tiến hành cuộc tấn công giết hại hơn 200 lính đánh thuê của Nga vào đầu tháng này. Điều này khiến quan hệ giữa Moscow và Washington trở nên căng thẳng về vấn đề Syria. Đây được coi là con số thương vong trong giao tranh lớn nhất của công dân 2 nước kể từ thời Chiến tranh Lạnh.

Hơn 200 lính đánh thuê Nga, chiến đấu dưới danh nghĩa quân chính phủ Syria, thiệt mạng khi tìm cách tấn công căn cứ của người Kurd ở tỉnh Deir Ezzor, hai quan chức Nga xác nhận. Phía Mỹ công bố số mục tiêu bị tiêu diệt là 100 và 200 người khác bị thương.

Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis nói “vấn đề hết sức phức tạp”, nhưng không cho biết thêm chi tiết.

Sau 7 năm nội chiến, chính quyền Tổng thống Assad liên tục cố gắng chiếm lại toàn bộ đất nước. Tuy nhiên, Syria dường như đang rơi vào giai đoạn nguy hiểm mới khi các siêu cường bên ngoài liên tục đối đầu nhau. Căng thẳng gia tăng khi Iran tiếp tục gia tăng ảnh hưởng và Thổ Nhĩ Kỳ liên tục mở rộng cuộc chiến đối phó với lực lượng người Kurds và xem họ giống như một tổ chức khủng bố.

Mỹ huy động 30.000 lực lượng an ninh biên giới do người Kurds kiểm soát tại phía Đông Bắc Syria. Nga và Iran liên tục lên án động thái này.

Phía Iran lo lắng về làn sóng mới, trong đó là sự can thiệp của bên ngoài tại Syria do Mỹ đứng đầu sau cuộc chiến chống khủng bố. Iran cho rằng, Mỹ đang cố gắng chiếm Syria thông qua bên thứ ba, bao gồm lực lượng người Kurds.

Thổ Nhĩ Kỳ đang theo đuổi cuộc chiến chống lại lực lượng người Kurd tại phía Tây Bắc Syria. Trong tháng này, Israel phát động cuộc tấn công tại Syria kể từ cuộc chiến Lebanon năm 1982.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/nga-canh-bao-my-khong-nen-choi-voi-lua-tai-chao-lua-syria-281534.html