Nga cảnh báo nguy cơ xung đột quân sự trực tiếp với Mỹ gia tăng

Nguy cơ đối đầu quân sự trực tiếp giữa hai cường quốc hạt nhân là Nga và Mỹ đang gia tăng không ngừng, Giám đốc cơ quan kiểm soát và không phổ biến hạt nhân thuộc Bộ Ngoại giao Nga Vladimir Yermakov cho biết.

Ảnh: Belfercenter

Ông Yermakov cho rằng Washington đang đẩy mạnh các nguy cơ thông qua hành vi của nước này với Moscow.

Quan chức này nói với hãng tin Tass: "Nếu Mỹ tiếp tục đi theo con đường hiện tại hướng tới một cuộc đối đầu với Nga trong khi thường xuyên gia tăng rủi ro tới bờ vực xung đột quân sự trực tiếp, thì số phận của Hiệp ước New START sẽ thay đổi. Tuy nhiên, trong trường hợp xấu nhất nếu Washington đẩy tình hình tới một cuộc xung đột quân sự giữa các cường quốc hạt nhân mạnh nhất thì đó không chỉ là số phận của New START mà là số phận của toàn thế giới. Đó sẽ là điều đáng lo ngại".

Ông Yermakov giải thích: "Điều này một lần nữa khẳng định mối đe dọa cấp bách nhất hiện nay là nguy cơ leo thang hạt nhân xuất phát từ cuộc đối đầu quân sự giữa các cường quốc hạt nhân. Và với sự tiếc nuối sâu sắc của chúng tôi, những nguy cơ đó tiếp tục gia tăng".

Quan chức Nga nói, Moscow vẫn tiếp tục gửi tín hiệu nghiêm túc tới phương Tây rằng cần ngăn chặn thảm họa song lời kêu gọi này thường xuyên bị bỏ qua và thậm chí bị xuyên tạc vì mục đích tuyên truyền.

Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh, để cải thiện tình hình, Mỹ phải có những động thái cụ thể ngay lập tức nhằm giảm leo thang và xóa bỏ những hành động phá hoại an ninh Nga. Tuy nhiên, ông kết luận không có cách nào để đảo ngược xu hướng tiêu cực.

Hoài Linh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nga-canh-bao-nguy-co-xung-dot-quan-su-truc-tiep-voi-my-tang-2136371.html