Nga cảnh báo nóng về nguy cơ xung đột hạt nhân

Kinhtedothi – Quan chức An ninh cấp cao Nga cảnh báo mối đe dọa về một cuộc xung đột hạt nhân đã gia tăng và việc cung cấp vũ khí cho Ukraine đang khiến 'ngày tận thế hạt nhân' đến gần hơn.

Ngày 22/3, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cảnh báo nguy cơ xảy ra xung đột hạt nhân đang ở mức cao nhất trong hàng chục năm qua.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov. Ảnh: Tass

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov. Ảnh: Tass

"Tôi không muốn đi sâu thảo luận về việc liệu khả năng xảy ra xung đột hạt nhân hiện nay có cao hay không, song trong mọi trường hợp, khả năng này hiện ở mức cao nhất trong vài thập niên qua, hãy tạm hiểu như vậy,” Tass dẫn phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov tại sự kiện về Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới (New START) hôm 22/3.

Thứ trưởng Ryabkov khẳng định rằng Nga không tách rời "các điều khoản chính, các điều khoản về học thuyết và chính trị", trong đó khẳng định cam kết của Nga về việc thế giới phải an toàn và không có mối đe dọa hạt nhân.

Ông Ryabkov nhấn mạnh: "Tuy nhiên, các quốc gia phi hạt nhân, đặc biệt là những quốc gia không liên kết với các nhóm do Mỹ lãnh đạo và không có xu hướng đồng ý với Washington về mọi vấn đề, có thể khẳng định lập trường của mình một cách rõ ràng hơn để kêu gọi các chính trị gia ở các nước phương Tây, bao gồm Washington, những người đã hoàn toàn không nhận thức được thực tế".

Theo quan chức ngoại giao Nga, hiện không có bất kỳ lý do nào đế Moscow tiến hành đàm phán với Washington về Hiệp ước New START trừ khi Mỹ thay đổi trong chính sách thù địch đối với Nga.

"Về mặt pháp lý, chúng tôi đã đình chỉ hoàn toàn việc tham gia Hiệp ước New START và hiện tại chưa cân nhắc bất kỳ quyết định nào liên quan đến việc quay lại tham gia thỏa thuận hạt nhân với Mỹ” - Thứ trưởng Ryabkov lưu ý thêm.

Nga đã tạm ngừng tham gia New START, hiệp ước hạt nhân cuối cùng giữa Nga và Mỹ, vì cáo buộc Washington sử dụng hiệp ước này để giúp Ukraine tấn công các địa điểm chiến lược của Nga. Hiệp ước này có hiệu lực từ năm 2011, trong đó quy định mỗi nước không triển khai quá 1.550 đầu đạn hạt nhân và 700 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Nga nhiều lần khẳng định họ không rút khỏi New START, nhưng tuyên bố sẽ nối lại thảo luận về hiệp ước khi thỏa thuận xét đến cả năng lực hạt nhân của Anh và Pháp - các đồng minh của Mỹ trong NATO.

Việc Moscow tạm ngừng tham gia Hiệp ước New START giữa lúc xung đột ở Ukraine leo thang làm dấy lên lo ngại Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, các quan chức Nga nhiều lần khẳng định Moscow sẽ không dùng vũ khí hủy diệt này trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cũng cảnh báo mối đe dọa về một cuộc xung đột hạt nhân đã gia tăng và việc cung cấp vũ khí cho Ukraine đang khiến "ngày tận thế hạt nhân" đến gần hơn.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: RT

Ông Medvedev cho rằng mối đe dọa về một cuộc xung đột hạt nhân không biến mất, ngược lại đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Ông nhấn mạnh: "Mối đe dọa về một cuộc xung đột hạt nhân đã qua chưa? Chưa, nó chưa qua. Thay vào đó, mối đe dọa này lại tăng lên. “Mỗi ngày các chuyến hàng vũ khí nước ngoài đến Ukraine cuối cùng sẽ mang ngày tận thế hạt nhân đến gần hơn”.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Nga hôm 21/3 cho biết việc London chuyển giao vũ khí chứa uranium nghèo cho Ukraine sẽ dẫn tới sự chia rẽ nghiêm trọng trong quan hệ Nga-Anh, theo hãng thông tấn Tass.

Bộ này còn cho biết động thái này của Anh đã phần nào đưa xung đột Nga-Ukraine lên “một mức cao mới”, và cho biết chính quyền Moscow sẽ không bỏ qua những hành động như vậy.

Nguyễn Phương

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/nga-canh-bao-nong-ve-nguy-co-xung-dot-hat-nhan.html