Nga cảnh báo quan hệ với Mỹ có nguy cơ đổ vỡ bất cứ lúc nào

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova nói, mối quan hệ giữa nước này với Mỹ cực kỳ mỏng manh và có nguy cơ đổ vỡ bất cứ lúc nào.

Ảnh: Reuters

Theo Reuters, trong cuộc họp báo hàng tuần diễn ra vào hôm qua (22/11), bà Zakharova tuyên bố trước các phóng viên rằng những hành động của Washington có thể dẫn tới những hậu quả khó lường.

Moscow trước đó cho biết quan hệ giữa hai nước đang ở mức thấp nhất mọi thời đại. Hồi đầu năm nay, phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết: "Thật đáng tiếc, quan hệ song phương giữa Nga và Mỹ có lẽ đang ở mức thấp nhất trong lịch sử. Trong tương lai gần, không có hy vọng nào cho thấy quan hệ có thể được cải thiện".

Quan hệ giữa Mỹ và Nga vốn đã xấu lại trở nên căng thẳng sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine. Việc này khiến Mỹ và nhiều đồng minh áp đặt hàng loạt trừng phạt chống lại nền kinh tế Nga.

Dù có một số thành công về ngoại giao, gồm cả cuộc trao đổi tù nhân liên quan tới cựu binh Mỹ Trevor Reed và ngôi sao thể thao Brittney Griner, các cuộc tiếp xúc ngoại giao giữa hai nước vẫn rất hiếm hoi.

Đàm phán Nga - Mỹ về việc nối lại các cuộc thanh tra theo hiệp ước hạn chế vũ khí hạt nhân New START đã bị hủy vào phút chót hồi tháng 11/2022 và Kremlin đã từ chối ý tưởng hội đàm trực tiếp giữa Tổng thống Putin với người đồng cấp của Mỹ là ông Joe Biden.

Cũng trong cuộc họp báo hôm qua, bà Zakharova nói, các cáo buộc của phương Tây rằng Nga và Triều Tiên hợp tác quân sự và kỹ thuật trái phép là không có bằng chứng.

Hoài Linh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nga-canh-bao-quan-he-voi-my-co-nguy-co-do-vo-bat-cu-luc-nao-2218164.html