Nga cảnh báo sự khó đoán định của Mỹ gây quan ngại sâu sắc trên toàn cầu

Ngày 14/11, Điện Kremlin đã chỉ trích gay gắt 'sự khó đoán định' của Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho rằng điều này gây ra 'mối quan ngại sâu sắc trên toàn cầu'.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: reuters.com

Phát biểu với kênh truyền hình Dozhd TV khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự Hội nghị Cấp cao Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các hội nghị liên quan ở Singapore, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh: "Thực tế việc Mỹ gần đây đã trở nên không thể đoán định là điều bất kỳ ai cũng thấy rõ". Ông cho rằng việc Mỹ - quốc gia lớn nhất, nền kinh tế mạnh nhất thế giới - ngày càng trở nên khó đoán định là vấn đề gây ra mối quan ngại sâu sắc trên thế giới. Quan chức này đồng thời tuyên bố Moskva không công nhận các biện pháp trừng phạt đơn phương mà Mỹ áp đặt đối với Nga, cho rằng điều này là "bất hợp pháp" và chỉ khiến cho mối quan hệ song phương "thêm phức tạp".

Cùng ngày, hãng tin Bloomberg đưa tin Quốc hội Mỹ có khả năng không thông qua một dự luật áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga vào cuối năm nay, thay vào đó sẽ tập trung vào các vấn đề nội địa như việc đề cử liên quan tới tư pháp và các biện pháp chi tiêu của chính phủ.

Theo hãng tin này, trong bối cảnh Mỹ vừa tổ chức bầu cử quốc hội giữa nhiệm để bầu ra Quốc hội mới cùng với các chức lãnh đạo bang và địa phương, các nghị sĩ có rất ít thời gian để thông qua bất kỳ dự luật nào khi mà Quốc hội chuẩn bị bước vào giai đoạn "sau cùng" trước khi các quan chức mới thắng cử chính thức nhậm chức vào tháng 1/2019. Bloomberg dẫn lời nghị sĩ đảng Cộng hòa John Cornyn của bang Texas cho biết không có nhiều thời gian để theo đuổi dự luật. Nghị sĩ đảng Dân chủ bang New Jersey Bob Menendez cũng cùng chung quan điểm rằng không còn thời gian để thông qua dự luật mới.

Hồi tháng 8 vừa qua, một nhóm thượng nghị sĩ Mỹ do ông Lindsey Graham dẫn đầu đã đề xuất dự luật trừng phạt mở rộng đối với Nga sau những cáo buộc của Washington rằng Moskva can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, cũng như "những ảnh hưởng của Nga tại Syria, Crimea". Tuy nhiên, phía Nga luôn bác bỏ mọi cáo buộc trên.

Quan hệ Nga-Mỹ đã rơi xuống mức thấp mới khi các quan chức Mỹ lên kế hoạch tung ra các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga để đáp trả vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal và con gái ở Anh mà London cáo buộc Moska chủ mưu. Dự kiến, Tổng thống Trump và người đồng cấp Nga Putin sẽ có cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) sắp tới ở Argentina từ ngày 30/11 - 1/12 tới.

Phương Oanh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/nga-canh-bao-su-kho-doan-dinh-cua-my-gay-quan-ngai-sau-sac-tren-toan-cau-20181114194023033.htm