Nga cáo buộc Mỹ 'viện cớ' Hiệp ước New START để 'dò la tin tức' kho vũ khí chiến lược

Ngày 2/8, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov khẳng định, việc Washington kêu gọi thảo luận các vấn đề liên quan Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) đang bị chỉ trích, do đây là cách Mỹ thu thập thông tin về kho vũ khí chiến lược của Moscow.

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov. (Nguồn: AFP)

Bình luận về lý do Mỹ triển khai New START nhằm phục vụ lợi ích an ninh quốc gia, Đại sứ Nga cho biết, Washington “từ lâu đã vi phạm nội dung và tinh thần của Hiệp ước”.

Theo ông Antonov, Mỹ không chỉ từ bỏ các nguyên tắc được nêu trong Lời nói đầu của New START, mà còn vi phạm các giới hạn trọng tâm của Hiệp ước, vốn hạn chế số lượng vũ khí chiến lược.

Nhà ngoại giao này khẳng định: “Họ đã từ bỏ một cách bất hợp pháp những trách nhiệm theo quy định Hiệp ước về 100 vũ khí tấn công chiến lược gồm các bệ phóng tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) và máy bay ném bom hạng nặng. Yêu cầu nhiều lần của Nga về việc giải quyết vấn đề này đã bị phớt lờ”.

Bên cạnh đó, Đại sứ Antonov nêu rõ, hiện những chính sách thù địch nhằm vào Moscow, cùng những nỗ lực của Mỹ khiến Nga thất bại trong cuộc xung đột với Ukraine đã dẫn đến cuộc khủng hoảng đối với Hiệp ước.

Ông cũng cho biết thêm: “Những lời kêu gọi của Washington về việc giải quyết các vấn đề của New START tách biệt với tình hình địa chính trị tổng thể không tránh được sự chỉ trích. Mục tiêu thực sự của Mỹ là tiếp cận các căn cứ vũ khí hạt nhân của Nga để có được thông tin về sự phát triển kho vũ khí chiến lược của chúng tôi”.

Mỹ và Nga ký Hiệp ước New START vào năm 2010. Theo thỏa thuận này, hai bên có trách nhiệm trao đổi dữ liệu toàn diện, bao gồm số lượng và các đặc tính của hệ thống vũ khí 6 tháng/lần.

Hồi cuối tháng 2/2023, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành luật đình chỉ tham gia New START, nhưng không rút khỏi hiệp ước này. Ông nhấn mạnh rằng, trước khi quay lại thảo luận về vấn đề tiếp tục tuân thủ hiệp ước, Nga cần phải biết New START sẽ tính đến kho vũ khí không chỉ của Mỹ mà của cả các cường quốc hạt nhân khác trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là Anh và Pháp như thế nào.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã nhiều lần bày tỏ kỳ vọng vào hợp tác mang tính xây dựng với Nga để thực hiện đầy đủ Hiệp ước New START, nhằm giảm thiểu nguy cơ tấn công bằng vũ khí chiến lược.

(theo Reuters/Sputnik/TASS)

Hạnh Lê

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nga-cao-buoc-my-vien-co-hiep-uoc-new-start-de-do-la-tin-tuc-kho-vu-khi-chien-luoc-236969.html