Nga cáo buộc P-8 Mỹ chỉ huy 13 UAV tấn công sân bay Nga tại Syria

Ngày 25.10 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexander Fomin cáo buộc một máy bay trinh sát P-8 Poseidon của Mỹ đã chỉ huy một vụ tấn công căn cứ không quân Nga bởi 13 UAV.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexander Fomin - Ảnh: TASS

Cáo buộc của Nga hôm 25.10 là một bước đi đáng báo động trong quan hệ Mỹ - Nga. Theo phía Nga vụ việc đã diễn ra tại căn cứ không quân Hmeymim của Nga tại Syria vào tháng 1.2018. Nga đã thực hiện cuộc điều tra về vụ việc và cho tới nay mới chính thức đưa ra cáo buộc nhắm vào Mỹ.

Phát ngôn viên của Kremlin, Dmitry Peskov nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể sẽ nói chuyện này với người đồng cấp Mỹ, thể hiện sự lo lắng của Nga về vụ việc. Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ gặp nhau tại Paris vào ngày 11.11.

"13 máy bay hoạt động dưới sự triển khai duy nhất của một tổ điều khiển. Trong suốt thời gian này, máy bay trinh sát Poseidon-8 của Mỹ hoạt động tuần tra trên không phận vùng biển Địa Trung Hải trong 8 giờ", ông Fomin cho biết.

Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, những máy bay không người lái định tấn công căn cứ không quân Hmeymim đã bị tác chiến điện tử của Nga khiến chúng phải chuyển sang chế độ lái bằng tay từ xa. "Chúng được điều khiển bởi Poseidon-8, nơi có các thiết bị điều khiển hiện đại. Chúng được điều khiển trực tiếp", ông Fomin nói thêm.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga kêu gọi Mỹ dừng trợ giúp vũ khí công nghệ cao cho "những kẻ khủng bố", những chiến binh phe đối lập mà Mỹ hỗ trợ, với ý định dùng UAV tấn công căn cứ không quân Nga tại Syria.

Mỹ chưa có bấy kỳ phản ứng nào trước cáo buộc đến từ Nga.

Thành Thái (theo TASS)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/nga-cao-buoc-p-8-my-chi-huy-13-uav-tan-cong-san-bay-nga-tai-syria-99555.html