Nga cáo buộc Quân đội Ukraine chuẩn bị tấn công Transnistria

Quân đội Ukraine tấn công Transnistria là kịch bản gây lo ngại cho Nga, bởi trong tình hình hiện nay, Moskva không đủ sức trợ giúp binh sĩ của mình đóng tại khu vực trên.

Cuộc tấn công Transnistria do Quân đội Ukraine thực hiện nhằm xóa bỏ sức ép từ lực lượng vũ trang Nga phía sau lưng và chiếm giữ kho đạn lớn từ thời Liên Xô bị Moskva cáo buộc là kịch bản đang được chính quyền Kyiv chuẩn bị.

Mới đây, Tổng thống Cộng hòa Moldova - bà Maia Sandu đã cử các lực lượng đặc biệt của nước này đến khu vực Gagauzia để tiến hành một cuộc “tập trận”.

Bà Sandu gọi những cuộc biểu tình diễn ra trong khu vực do tình hình kinh tế xấu đi là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, đồng thời là nỗ lực gây mất ổn định đất nước. Động thái mạnh mẽ của Chisinau không chỉ là một buổi huấn luyện mà bị nhận xét liên quan đến Tiraspol.

Theo báo chí Nga, có dấu hiệu sắp xảy ra một cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine nhằm vào vùng đất Transnistria và chính quyền Moldova có thể tận dụng điều này để phối hợp với đồng minh.

Trong 3 đến 4 tháng qua, lực lượng vũ trang Ukraine, với sự giúp đỡ của NATO, đã tạo ra một "nắm đấm" cơ động mạnh mẽ với số lượng hơn 20 nghìn binh sĩ (lên đến 7 lữ đoàn) để thực hiện những cuộc tấn công "phẫu thuật" chống lại Quân đội Nga.

Tuy nhiên việc sử dụng lực lượng này ở hướng Nam hoặc khu vực biển Azov có thể dẫn đến thực tế là những đơn vị trên hứng chịu thiệt hại nặng nề khi đối đầu hỏa lực mạnh của Nga và Ukraine không còn một nhóm quân nào nữa để phản công.

NATO hiểu rất rõ điều này, vì vậy Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương đang "gợi ý" tập hợp các đơn vị Ukraine để thực hiện cuộc tấn công nhằm vào Transnistria, bởi hiện tại, lực lượng vũ trang Nga không thể ngăn cản một kịch bản như vậy.

Binh sĩ Nga đồn trú và quân ly khai tại Transnistria chắc chắn không đủ sức đẩy lùi cuộc tấn công từ phía Ukraine, và họ sẽ không cầm cự được lâu. Lãnh thổ Transnistria cực kỳ bất tiện cho việc phòng thủ khi đây chỉ một dải đất hẹp kéo dài dọc theo sông Dniester.

Sau khi chiếm đóng, theo đánh giá, phương Tây sẽ cố gắng đưa khu vực về dưới quyền kiểm soát của OSCE càng sớm càng tốt. Sau đó nhóm quân Ukraine sẽ cơ động về phía Đông hoặc phía Nam khi lực lượng Nga đóng ở phía sau lưng không còn.

Một chiến dịch "chớp nhoáng" như vậy nếu xảy ra sẽ có lợi cho NATO, cũng như Kyiv và Chisinau, tuy nhiên đó sẽ là một thiệt hại nghiêm trọng cả về danh tiếng lẫn vật chất đối với Quân đội Nga.

Nếu kiểm soát được Transnistria, lực lượng vũ trang Ukraine sẽ có trong tay một nhà kho khổng lồ ở làng Kolbasna, đây chính là kho vũ khí chiến lược từng thuộc Quân khu phía Tây của Quân đội Liên Xô.

Kho dự trữ nói trên theo đánh giá sẽ giảm bớt gánh nặng về hậu cần cho Ukraine, khi họ lấy được các loại đạn pháo cỡ lớn theo chuẩn Liên Xô để bổ sung cho kho dự trữ đã bị cạn kiệt của mình.

Nga luôn cảnh báo sẽ có hành động đáp trả mạnh mẽ nhất nếu liên quân Ukraine - Moldova thực hiện cuộc tấn công nhằm vào Transnistria, nhưng đó là trước khi cuộc xung đột nổ ra, còn hiện tại chưa rõ Moskva có thể thực hiện bước đi nào.

Kho tên lửa tầm xa của Nga đang cạn kiệt, thậm chí không đủ để dùng trên chiến trường Donbass, trong khi các đơn vị lính dù tinh nhuệ cũng không đủ lực như trước chiến tranh để đổ bộ chớp nhoáng nhằm giải vây, nhất là khi Ukraine đóng cửa không phận xung quanh Odessa.

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nga-cao-buoc-quan-doi-ukraine-chuan-bi-tan-cong-transnistria-post514545.antd