Nga cáo buộc UAV Mỹ do thám hệ thống S-300

Một máy bay không người lái của Mỹ đã bị phát hiện đang do thám hệ thống tên lửa phòng không S-300 mà Nga mới chuyển giao cho quân đội Chính phủ Syria.

Máy bay trinh sát điện tử RC-135V của Mỹ

Theo truyền thông Nga, máy bay trinh sát điện tử RC-135V của Mỹ cất cánh từ sân bay Souda ở đảo Crete của Hy Lạp, rồi tiếp cận tỉnh ven biển Latakia của Syria với nhiệm vụ theo dõi hệ thống S-300.

Hiện, liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu tại Syria chưa có bất cứ phản hồi chính thức nào về cáo buộc kể trên của Nga.

Được biết, quân đội Chính phủ Syria vừa nhận hệ thống phòng không S-300 của Nga vào hồi đầu tháng 10, sau khi máy bay trinh sát IL-20 của Nga bị bắn hạ ngoài khơi bờ biển Latakia.

Trước đó, tàu khu trục USS Ross của Hải quân Mỹ cũng đã cập cảng tại Israel lần đầu tiên sau 20 năm, không lâu sau khi Nga chuyển hệ thống phòng thủ S-300 cho Syria.

Mai Lâm

AMN

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/nga-cao-buoc-uav-my-do-tham-he-thong-s-300-518302.html