Nga cấp tốc bơm thiết giáp cho Syria đánh trận Idlib

Trên các trang quân sự của Syria đã xuất hiện những hình ảnh về loạt phương tiện thiết giáp mới vừa được Nga cung cấp cho quân đội nước này.

Hiện nay tình hình chiến sự tại Syria vẫn tiếp tục diễn biến theo chiều hướng nóng bỏng, Quân đội chính phủ (SAA) sau khi cơ bản giành thắng lợi trong chiến dịch Daraa thì lại tiếp tục phải đưa quân tới Suweida khu vực giáp biên giới Iraq và đặc biệt là dồn quân chuẩn bị cho chiến dịch Idlib.

Cố thủ tại Idlib là một lực lượng rất lớn phiến quân thuộc hàng tinh nhuệ nhất với đầy đủ vũ khí, trang thiết bị quân sự, trong đó rất nhiều xe tăng, xe thiết giáp và pháo tự hành thu được từ chính tay SAA trong tình trạng kỹ thuật tốt.

Bên cạnh đó, do tỉnh Idlib giáp biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi Ankara công khai coi đây là khu vực có quyền lợi và mong muốn tạo ra một vùng đệm nên chẳng thể loại trừ khả năng họ sẽ ngấm ngầm tuồn vũ khí cho phiến quân.

Lô xe chiến đấu bộ binh BMP-2 vừa được Nga cung cấp cho Sư đoàn cơ giới số 4 của Syria

Lực lượng chủ công trong chiến dịch Idlib được xác định vẫn là nắm đấm thép của Quân đội chính phủ Syria, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 4 hay còn được gọi bằng cái tên khác là đặc nhiệm Tiger do tướng Suheil al-Hassan chỉ huy.

Đơn vị này được trang bị rất tốt, thậm chí có thể nói là tốt nhất trong quân đội Syria với rất nhiều vũ khí tối tân do Nga trực tiếp đưa hàng nội địa của mình cho họ sử dụng, ví dụ như xe tăng T-90A, T-72B3 hay xe thiết giáp chở quân BTR-82A...

Tuy nhiên trải qua rất nhiều chiến dịch quân sự, số phương tiện thiết giáp trong tay Đặc nhiệm Tiger đã bị tiêu hao đi khá nhiều và đối thủ sắp tới của họ lại được đánh giá rất mạnh, cho nên nhu cầu được bổ sung vũ khí là rất cấp thiết.

Pháo tự hành 2S3 vừa được Nga đưa sang Syria bằng đường biển

Như để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của đồng minh, Nga mới đây đã đưa một lượng lớn vũ khí và phương tiện quân sự được lấy từ các kho dự trữ của mình theo đường biển tới Syria để nhanh chóng biên chế cho chủ công trong chiến dịch Idlib.

Số vũ khí trên bao gồm hàng chục xe chiến đấu bộ binh BMP-2, pháo tự hành 2S3 Akatsiya cỡ 152 mm, xe công binh cứu kéo BRM-1K và rất nhiều xe tải quân sự hạng nặng KamAZ...

Sự tăng cường trên được đánh giá là rất kịp thời, giúp nâng cao sức mạnh của Đặc nhiệm Tiger lên khá nhiều và quan trọng hơn là giúp họ có niềm tin vững chắc vào thắng lợi sắp tới trên chiến trường khi luôn có đồng minh Moskva đứng sau lưng hỗ trợ.

Tùng Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/nga-cap-toc-bom-thiet-giap-cho-syria-danh-tran-idlib-3363635/