Nga cấp tốc tăng cường xe tăng T-80 hiện đại hóa cho mặt trận

Xe tăng T-80 là những phương tiện tác chiến tiếp theo được bàn giao cho các binh sĩ Nga ngoài mặt trận.

Moskva tiếp tục cung cấp các thiết bị chiến đấu mặt đất hạng nặng cho quân đội của mình ở Ukraine. Lần này, những xe tăng T-80 trong bức ảnh được chụp từ nhà ga xe lửa ở Perm đã thu hút sự quan tâm của báo chí.

Moskva tiếp tục cung cấp các thiết bị chiến đấu mặt đất hạng nặng cho quân đội của mình ở Ukraine. Lần này, những xe tăng T-80 trong bức ảnh được chụp từ nhà ga xe lửa ở Perm đã thu hút sự quan tâm của báo chí.

Một đoàn tàu vận tải đang chở hàng chục xe tăng T-80BV sản xuất từ thời Liên Xô. Những bức ảnh cho thấy các chiến xa nói trên đã được cất giữ trong một thời gian dài.

Nga có nhiều kho dự trữ quân sự trên khắp đất nước, chứa các hệ thống vũ khí lỗi thời và đã ngừng hoạt động. Quan sát bên ngoài, những chiếc T-80BV nói trên bị rỉ sét nặng.

Xe tăng không có giáp phản ứng nổ. Hiện chưa rõ các thiết bị bên trong, chẳng hạn như hệ thống điều khiển hỏa lực có hoạt động hay không, nhưng khả năng này rất thấp bởi rõ ràng khí tài quang điện cũng đã bị tháo dỡ cách đây một thời gian.

Rất có thể những chiếc xe tăng này đang được vận chuyển đến nhà máy sửa chữa để giúp chúng hoạt động trở lại. Nhà thầu tiềm năng có thể là cơ sở lớn nhất ở Nga - UralVagonZavod.

Một lựa chọn nữa là nhà máy ở Omsk. Tuy nhiên các xe tăng nói trên còn có thể được đưa đến hai nhà máy sửa chữa khác - một gần Moskva và một gần Kazan.

Những chiếc MBT này sẽ đến các nhà máy sản xuất xe tăng khổng lồ để được tháo dỡ và sửa lại từ trong ra ngoài với vỏ giáp mới, hệ thống điện tử và vũ khí hiện đại.

Cần nhớ lại rằng nhiều thập kỷ trước, khi "Bức màn sắt" sụp đổ, Nga đã đồng ý với đề xuất của Mỹ về việc giải giáp một phần lớn thiết bị quân sự, đó là lúc Moskva quyết định cho "nghỉ hưu" ít nhất 10.000 xe tăng ở Siberia.

Nhiều khả năng, những chiếc T-80BV này sẽ được nâng cấp lên phiên bản T-80BVM. Trên thực tế, đây là lần sửa đổi cuối cùng của T-80, bắt đầu từ năm 2017. T-80BVM được trang bị giáp phản ứng nổ Relikit, cũng như hệ thống điều khiển hỏa lực Irtysh.

Kính ngắm của xạ thủ với tên gọi Sosna-U cũng được đưa vào phiên bản sửa đổi này. Khí tài này tương tự loại được sử dụng trên xe tăng T-90A hiện đại hơn.

Pháo 125 mm vẫn còn đó nhưng mang cấu hình mới - 2A46M-5. Tại sao điều này quan trọng? Được biết loại pháo này có thể bắn đạn xuyên chứa uranium nghèo.

Các loại vũ khí bổ sung như súng máy cận chiến cũng sẽ được đưa trở lại tháp pháo. Một hệ thống điều khiển tên lửa chống tăng 9K119M Refleks-M được lắp đặt bên cạnh nó.

Đối với đơn vị cung cấp năng lượng, xe tăng T-80BVM sẽ sử dụng động cơ turbine khí hiện đại hóa. Đó sẽ là loại GTD-1250, cung cấp sức mạnh trong khoảng 1.250 mã lực.

T-80BVM được điều chỉnh để sử dụng đạn xuyên 3BM59 Mango dùng lõi vonfram và 3BM60 Svinets-2 dùng lõi Uranium nghèo. Ngoài ra hệ thống nạp đạn tự động trên xe tăng cũng sẽ được thay đổi.

Vào đầu năm, Nga đã công bố ý định về một lực lượng gồm nhiều nghìn xe tăng. Sau đó theo lời của Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh - ông Dmitry Medvedev, ít nhất 1.600 chiến xa T-90M phải được xuất xưởng trong năm nay.

Tuy nhiên để đạt được mục tiêu về số lượng, Moskva có thể sẽ phải sử dụng các xe tăng cũ và đã nghỉ hưu của Liên Xô, thay vì sản xuất mới hoàn toàn.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nga-cap-toc-tang-cuong-xe-tang-t-80-hien-dai-hoa-cho-mat-tran-post541800.antd