Nga chặn đứng cuộc tấn công vào căn cứ ở Syria, dồn dập dội hỏa lực ở Idlib

Không lực Nga vừa chặn đứng một cuộc tấn công của phiến quân thánh chiến nhắm vào căn cứ lớn nhất của họ ở Syria.

Chiến đấu cơ của không lực Nga.

Chiến đấu cơ của không lực Nga.

Theo một nguồn tin ở tỉnh Latakia, lực lượng phòng không Nga tại căn cứ không quân Hmeimim có thể đánh chặn mọi tên lửa của quân thánh chiến bắn từ trục Latakia – Idlib ở tây bắc Syria.

Nguồn tin trên cho biết người dân gần thành phố Jableh đã nghe thấy những tiếng nổ ở phía đông căn cứ Hmeimim – nơi quân đội Nga chặn các tên lửa của quân thánh chiến.

Trước đó, liên minh các nhóm thánh chiến Rouse the Believers có liên kết với Al-Qaeda tuyên bố đã nhắm vào căn cứ không quân Hmeimim bằng tên lửa grad.

Liên minh thánh chiến trên đã tham gia vào một số cuộc tấn công chống lại quân đội Syria trước đây, bao gồm một số hoạt động sau lưng kẻ địch.

Trong một diễn biến khác, không lực Nga đã dội hỏa lực vào tây bắc Syria để bắt đầu một năm mới. Một số báo cáo cho biết họ đã tiến hành hơn 30 vụ không kích trong vòng 12 giờ, tấn công vào quận Ma’arat Al-Nu’man và một số địa điểm khắp tỉnh Idlib.

Cuộc tấn công của không quân Nga diễn ra sau khi họ đình chỉ bay 24 giờ vì thời tiết xấu.

Trong lúc này, quân đội Syria và quân thánh chiến Hay’at Tahrir al-Sham đấu hỏa lực với nhau ở mặt trận đông nam “chảo lửa” Idlib. Cả 2 bên đều bắn rocket và pháo vào hàng phòng vệ của nhau.

Trước đó, quân đội Syria cũng phải dừng cuộc tấn công của mình ở Idlib vì thời tiết xấu.

Theo AMN

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/nga-chan-dung-cuoc-tan-cong-vao-can-cu-o-syria-don-dap-doi-hoa-luc-o-idlib-4056533-d.html