Nga chặn quân dự bị của Ukraine, nhắm vào tuyến huyết mạch duy nhất ở Bakhmut

Ukraine tiếp tục nỗ lực huy động lực lượng dự bị tới Bakhmut nhưng hầu hết lực lượng này đã bị loại bỏ thậm chí trước khi họ đến được thành phố, ông Yan Gagin, cố vấn cho lãnh đạo nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng Denis Pushilin cho hay.

"Các lực lượng của chúng tôi ở Bakhmut đã gia tăng sức ép lên tuyến huyết mạch duy nhất nối Bakhmut với Chasov Yar. Bất kỳ chuyến vận chuyển nào qua đây đều rất khó khăn. Trong khi đó, Kiev vẫn đang cố gắng huy động lực lượng tới một trong những khu vực nguy hiểm nhất này. Các phương tiện và binh lính đã bị loại bỏ trên đường họ tiếp cận thành phố", ông Gagin cho hay.

Binh lính Ukraine lái pháo tự hành ở Bakhmut. Ảnh: Reuters

Binh lính Ukraine lái pháo tự hành ở Bakhmut. Ảnh: Reuters

Cố vấn của lãnh đạo DPR cũng nhấn mạnh lực lượng của công ty quân sự tư nhân Wagner tiếp tục giao tranh dữ dội ở ngoại ô phía Tây Bakhmut, nơi Ukraine tập trung một nhóm gồm vài nghìn binh lính.

Bakhmut nằm ở khu vực của DPR do Kiev kiểm soát và được sử dụng như một trung tâm hậu cần quan trọng của các lực lượng Ukraine tại Donbass.

Giao tranh dữ dội giành quyền kiểm soát thành phố này vẫn đang diễn ra. Ngày 22/3, cố vấn của ông Pushilin là Yan Gagin thông báo, thành phố gần như đã hoàn toàn bị các lực lượng của Nga bao vây và mọi con đường dẫn vào thành phố đều bị pháo binh Nga kiểm soát.

Ngày 11/4, lãnh đạo Wagner Yevgeny Prigozhin thông báo, hơn 80% thành phố, trong đó có tất cả các trung tâm hành chính đã nằm trong tầm kiểm soát của Nga./.

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo: Tass

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nga-chan-quan-du-bi-cua-ukraine-nham-vao-tuyen-huyet-mach-duy-nhat-o-bakhmut-post1013585.vov