Nga chặn trước chiêu bài vũ khí hóa học phương Tây

Phía Nga cảnh báo, các nhóm phiến quân sử dụng vũ khí hóa học và đổ tội cho chính phủ Syria.

Giám đốc Trung tâm Nga hòa giải các bên tham chiến ở Syria - Yuri Yevtushenko cho biết, các thủ lĩnh của nhóm Dzhabhat Al-Nusra và Quân đội Syria tự do đang lên kế hoạch hành động chung, kích nổ các vũ khí tự tạo thủ công nhồi chất chứa clo tại một loạt khu dân cư mà các băng nhóm này kiểm soát, trong đó có khu vực Al-Balyad của thành phố Daraa, miền Nam Syria.

Các nhóm vũ trang bất hợp pháp ở miền Nam Syria đang chuẩn bị một loạt hành động khiêu khích, trong đó có việc sử dụng các hóa chất độc hại.

"Theo thông tin nhận được từ các chiến binh thuộc nhóm Jaish al-Ahrar Ashair đã đứng về phía chính phủ, các nhóm vũ trang bất hợp pháp ở miền Nam Syria đang chuẩn bị một loạt hành động khiêu khích, trong đó có việc sử dụng các chất độc hại", ông Yevtushenko nói.

Các nhóm vũ trang bất hợp pháp ở miền Nam Syria đang chuẩn bị một loạt hành động khiêu khích, trong đó có việc sử dụng các hóa chất độc hại.

Quan chức quân sự Nga nói rằng các chiến binh có kế hoạch ghi lại các hình ảnh sử dụng vũ khí hóa học và công bố rộng rãi nhằm cáo buộc quân đội chính phủ Syria đã dùng chúng để tấn công dân thường, đồng thời biện minh cho hành động của nhóm phiến quân này khi phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn ở tỉnh Daraa.

Chưa rõ, sự thật có như nguồn tin tình báo nói trên hay không nhưng rõ ràng, với hành động này, Nga gửi gắm nhiều ẩn ý,

Còn nhớ, trước đó, nhiều nước phương Tây trong đó có Anh, Mỹ đã lên tiếng cáo buộc quốc gia Trung Đông này sử dụng vũ khí hóa học, thậm chí còn đe dọa tấn công nước này nếu phát hiện sử dụng.

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Ấn Độ, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 12/3 tuyên bố, nước này sẽ tấn công nhằm vào bất kỳ mục tiêu nào tại Syria là những nơi được sử dụng để tiến hành một vụ tấn công khí độc hóa học.

Ông Macron cho biết, nếu Pháp và các nước đồng minh có trong tay những bằng chứng cụ thể và “không thể chối cãi” về việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria, Pháp sẽ can thiệp trực tiếp vào quốc gia Trung Đông này.

Tuyên bố trên của Tổng thống Pháp cũng từng được đưa ra trước đó, ngay sau khi xuất hiện các cáo buộc cho rằng lực lượng chính phủ Syria đã sử dụng vũ khí hóa học để tấn công dân thường. Tuy nhiên, các cáo buộc này luôn bị chính phủ Syria và Nga bác bỏ, do đó đến nay Pháp vẫn chưa thể “hành động” được.

Theo Reuters dẫn nguồn tin từ các quan chức cấp cao của Mỹ cũng cáo buộc các lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad bí mật giữ một phần kho vũ khí hóa học của Syria dù theo thỏa thuận giữa Mỹ-Nga có nội dung Damascus đã bàn giao toàn bộ vũ khí hóa học để tiêu hủy năm 2014.

Các quan chức Mỹ còn cho biết thêm, lực lượng của Tổng thống Assad tiếp tục sử dụng vũ khí hóa học với số lượng nhỏ hơn kể từ cuộc tấn công đẫm máu hồi tháng 4/2017.

Trong khi đó, cả Nga và Syria từng nhiều lần vạch trần các âm mưu tấn công khi độc hóa học của các tay súng khủng bố tại các khu vực đông dân cư, nhằm đổ lỗi cho quân đội quốc gia Trung Đông này.

Với lời rào trước này, dù kịch bản đổ tội như trên được lặp lại, Syria cũng đã nhận được lời cam kết và bênh vực từ Nga, đúng như tình thân hiện tại của hai quốc gia. Mặt khác, dư luận thế giới cũng có thêm thông tin, để phán xét vụ việc một cách khách quan hơn.

Minh Nam

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nga-chan-truoc-chieu-bai-vu-khi-hoa-hoc-phuong-tay-3355951/