Nga chấp nhận giảm thêm giá dầu cho Belarus

Theo một số nguồn tin, ngày 23/3, Nga đã đồng ý giảm giá dầu thô bán cho Belarus thêm 15,7 USD/tấn, so với mức giảm 12 USD/tấn trước đây và từ ngày 1/4, các công ty dầu khí Nga sẵn sàng khôi phục hoàn toàn nguồn cung dầu cho Belarus.

Nga chấp nhận giảm thêm giá dầu cho Belarus. (Nguồn: Belarus feed)

Chính phủ Belarus hiện vẫn chưa có phản ứng trước đề nghị của Nga. Trước đó Minsk đã tuyên bố muốn mua dầu từ các nhà cung cấp khác thay thế cho Moscow.

Theo thỏa thuận liên chính phủ năm 2017, Nga cung cấp cho Belarus 24 triệu tấn dầu/năm, tương đương 2 triệu tấn dầu/tháng. Tuy nhiên, hợp đồng này đã mãn hạn từ hôm 1/1 mà 2 bên vẫn chưa thể thống nhất được thỏa thuận mới do vướng mắc về giá cả.

Sau các cuộc đàm phán bất thành, Tổng thống Lukashenko đã chỉ thị tìm kiếm nguồn thay thế dầu mỏ của Nga. Minsk đã gửi các đề xuất liên quan đến Ukraine, Ba Lan, Kazakhstan và cũng bắt đầu đàm phán mua dầu thô từ Mỹ, Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Văn Chu

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nga-chap-nhan-giam-them-gia-dau-cho-belarus-112151.html