Nga chỉ nguyên nhân phương Tây sợ Iskander-M

Hãng RIA vừa có bài viết chỉ ra những lý do khiến phương Tây phải khiếp sợ trước tên lửa đạn đạo chuấn thuật Iskander-M của Nga.

Tổ hợp tên lửa chiến dịch- chiến thuật Iskander-M được đánh giá là một trong những tổ hợp tên lửa sở hữu sức mạnh khủng khiếp hiện nay. Những tính năng kỹ thuật và khả năng của tổ hợp này khiến các kẻ thù của Nga, thậm chí cả Mỹ cũng phải suy nghĩ cần thận nếu tiến hành xung đột quân sự với Nga.

Tổ hợp tên lửa này được trang bị công nghệ plasma và kỹ thuật điều khiển thông minh nên chúng có khả năng tiêu diệt mục tiêu với độ chính xác rất cao và khó có thể đánh chặn chúng. Về việc tại sao Mỹ tại sao lại sợ Iskander của Nga.

Theo RIA Novostia, phạm vi tiêu diệt mục tiêu của tổ hợp Iskander không giống nhau và tùy thuộc vào loại tên lửa sử dụng. Có loại tên lửa sử dụng đầu đạn nổ, phá mảnh và cả đầu đạn hạt nhân chiến thuật. Việc trang bị nhiều loại tên lửa với các loại đầu đạn khác nhau cho phép chúng có khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên mặt đất và trên biển, bao gồm hầm trú ẩn, trung tâm chỉ huy, sân bay, tàu cỡ lớn...

Chính vì khả năng của chúng nên các đối thủ tiềm năng như Mỹ và NATO luôn quan tâm đặc biệt tới thông tin về các tổ hợp sau khi được nâng cấp Iskander-M và Iskander-K và dành cho chúng sự tôn trọng nhất định. Một trong những nhân tố làm nên sức mạnh của tổ hợp này là các tên lửa nhiên liêu rắn 9M723 và tên lửa hành trình 9M728 (R-500).

Tên lửa 9M723 sử dụng công nghệ tàng hình mới nhất và công nghệ tránh tác động nhiễu tích cực, cho phép điều khiển hoàn toàn đường bay của chúng vì vậy quỹ đạo bay rất khó đoán trước. Do đó các hệ thống phòng thủ của Mỹ gần như không thể đánh chặn các tên lửa này.

Đối với các tên lửa 9M728, chúng hoạt động theo nguyên tắc hoàn toàn khác và khó đoán. Các đầu đạn bay ở độ không quá 6 km và ở giai đoạn cuối tên lửa có thể giảm xuống độ cao 7 m, vì vậy radar đối phương rất khó phát hiện ra chúng.

Tuy nhiên, sức mạnh của Iskander không chỉ dừng lại tại đó. Gần đây chúng càng trở nên nổi tiếng hơn khi phóng thử nghiệm thành công tên lửa mới. Theo một số nguồn tin, đây là loại tên lửa Kalibr - loại tên lửa được VKS Nga sử dụng nhiều lần ở Syria và với độ chính xác gần như tuyệt đối.

Theo Tổng biên tập của tờ báo "Quốc phòng" Igor Korotchenko cho biết, với việc trang bị thêm loại tên lửa này tổ hợp tên lửa chiến dịch-chiến thuật này đảm bảo tiêu diệt 100% các loại mục tiêu. Đây thực sự là mối đe dọa nghiêm trọng đối với kẻ thù tiềm năng.

Tờ báo Nga cũng tuyên bố rằng, hiện tại Mỹ chưa thể đưa ra câu trả lời nào xứng tầm với tổ hợp này của Nga. Trong kho vũ khí của mình, Lầu Năm Góc chỉ có tổ hợp tên lửa chiến dịch-chiến thuật ATACMS được trang bị cho quân đội từ năm 1991 và các phiên bản cải tiến của chúng. Tuy nhiên tất cả các tính năng của chúng đều kém hơn hẳn Iskander của Nga.

Tổ hợp Iskander được phát triển bởi Tổng công ty nghiên cứu-chế tạo Viện thiết kế chế tạo máy KBM. Chúng được đưa vào trang bị cho lực lượng vũ trang Nga vào năm 2006 để thay thế các tổ hợp tên lửa chiến thuật đã lạc hậu Tochka và Tochka-U. Trong những năm qua Nga đã không ngừng hiện điện hóa tổ hợp tên lửa này và đã trang bị cho chúng những tên lửa mới, điều này làm cho chúng nguy hiểm hơn rất nhiều. (Hòa Bình)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/anh-nong/nga-chi-nguyen-nhan-phuong-tay-so-iskander-m-3363202/