Nga chỉ rõ tính toán của phương Tây khi NATO tăng hơn gấp đôi quân ở biên giới

Phương Tây đang tìm cách phá hủy tiềm năng kinh tế và quân sự của Nga nhằm khiến cho nước này không thể theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu nhận định ngày 2/11.

Ông Shoigu chỉ ra rằng số lượng binh lính NATO ở Trung và Đông Âu đã tăng 2,5 lần kể từ tháng 2/2022 và có thể tiếp tục gia tăng trong tương lai gần, đặt các đồng minh của Nga, trong đó có Belarus gặp nguy hiểm.

Quân đội Ba Lan được triển khai tới Romania như một phần trong nhóm tác chiến đa quốc gia của NATO tham gia tập trận bắn đạn thật. Ảnh: NATO

"Nga rõ ràng là mục tiêu chính trong các hoạt động phá hủy tập thể của phương Tây, được thực hiện nhằm xóa sổ tiềm năng quân sự và kinh tế cũng như tước đi cơ hội theo đuổi chính sách độc lập" của Moscow, ông Shoigu nói.

Ông nhấn mạnh, các nước phương Tây đang khuyến khích Kiev leo thang căng thẳng bằng cách cung cấp thông tin tình báo, điều các chuyên gia quân sự và lính đánh thuê tới Ukraine. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, phương Tây đã "phớt lờ" các hành động tống tiền hạt nhân của chính quyền Kiev khi nước này thực hiện các cuộc nã pháo vào nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye.

Ông Shoigu cho rằng khái niệm chiến lược mới của NATO đã dịch chuyển từ kiềm chế Nga qua việc thúc đẩy sự hiện diện sang thiết lập một hệ thống phòng thủ tập thể toàn diện ở sườn Đông với những nước không thuộc khu vực của khối cũng triển khai quân đội tới các nước vùng Baltic, Trung và Đông Âu, đồng thời thành lập các nhóm tác chiến đa quốc gia cấp lữ đoàn ở Bulgaria, Hungary, Romania và Slovakia.

Theo ông Shoigu, số lượng binh lính NATO ở sườn Đông đã tăng 2,5 lần kể từ tháng 2/2022, vượt quá 30.000 quân và có thể "tiếp tục gia tăng trong tương lai gần"./.

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo: Tass

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nga-chi-ro-tinh-toan-cua-phuong-tay-khi-nato-tang-hon-gap-doi-quan-o-bien-gioi-post981505.vov