Nga chỉ trích cáo buộc tấn công mạng của Microsoft là 'làm màu'

Theo hãng tin RT, Bộ Ngoại giao Nga mới đây đã khẳng định tuyên bố của Microsoft rằng các hacker được Nga hậu thuẫn đã tấn công các trang mạng của Mỹ chỉ đơn giản là vì tập đoàn này đang 'a dua' theo chính phủ Mỹ.

Trước đó, Microsoft tuyên bố rằng một nhóm hacker mang tên Fancy Bears có liên quan đến chính phủ Nga đang tạo ra một loạt những trang web giả, song Bộ Ngoại giao Nga cho biết công ty này đã không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào rõ ràng để chứng minh cáo buộc của mình. Bộ này nói thêm, tuyên bố của Microsoft “rõ ràng là có mục đích chính trị và tạo hiệu ứng hoang mang cho dư luận”.

Tập đoàn Microsoft đã cáo buộc các hacker được cho là do Nga hậu thuẫn tiến hành một số hoạt động tấn công mạng.

Các trang web giả mà nhóm hacker này đã tạo ra được cho là có thể mô phỏng trang web chính thức của các cơ quan chính phủ và các viện nghiên cứu chính trị của Mỹ, nhằm thu thập thông tin từ những người sử dụng mạng.

Bộ Ngoại giao Nga cũng phủ nhận Nga có liên quan đến bất kỳ hành động tấn công mạng nào xảy ra ở Mỹ, trong đó bao gồm bất kỳ âm mưu nhằm can thiệp vào kết quả của cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ sắp diễn ra. “Chúng tôi không biết Microsoft đang nói gì”, bộ này cho biết.

Bộ Ngoại giao Nga nói thêm, hành động của tập đoàn công nghệ thông tin Mỹ thực ra chỉ là nhằm “bày tỏ sự trung thành” đối với chính phủ Mỹ, và bộ cũng lấy làm tiếc khi công ty này mặc dù đã hoạt động tại thị trường Nga trong nhiều năm, song lại quyết định “tham gia vào trò săn phù thủy” của Washington.

Bộ này cũng nói rằng lý do các quan chức Mỹ không công bố bất kỳ bằng chứng nào về “những hành vi tấn công qua mạng của Nga” đơn giản là vì “những bằng chứng này đã không tồn tại và không bao giờ có thể tồn tại”.

Cùng lúc đó, Bộ Ngoại giao Nga nói rằng Moscow sẵn sàng cùng Mỹ thành lập một ủy ban về an ninh mạng để giải quyết bất kỳ vấn đề nào có thể xuất hiện một cách kịp thời và chuyên nghiệp. Đề xuất này đã nhiều lần được Nga đưa ra trước đó, song Mỹ cho đến thời điểm hiện tại vẫn không ủng hộ.

Vào ngày 20/8, Microsoft tiết lộ, họ đã đẩy lui một vài âm mưu xâm nhập mạng được thực hiện “bởi một nhóm được biết đến với những cái tên khác nhau như Strontium, Fancy Bears hay APT28”, được cho là “có mối quan hệ mật thiết” với Nga. Tuy nhiên, tập đoàn này cũng thừa nhận rằng họ “không có bằng chứng” cho thấy các trang web giả được sử dụng trong các cuộc tấn công nào và không có dấu hiệu nào để “xác định mục tiêu cuối cùng” của các cuộc tấn công.

Đáp lại, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov đã chỉ trích tuyên bố của Microsoft là “vô căn cứ”. Ông nói thêm rằng chính phủ Nga không biết những tin tặc mà Microsoft đã đề cập đến và rằng không có bằng chứng nào chứng minh những cáo buộc của công ty này.

Anh Tuấn (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/nga-chi-trich-cao-buoc-tan-cong-mang-cua-microsoft-la-lam-mau-post272337.info