Nga chỉ trích LHQ giúp sơ tán Mũ Bảo hiểm Trắng

Văn phòng Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR) đã hỗ trợ hoạt động sơ tán 'Mũ bảo hiểm trắng' từ Syria và đây là 'một sai lầm'.

Sputnik hôm 15/8 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova chỉ trích hành động của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR) trong việc sơ tán các thành viên Mũ Bảo hiểm Trắng ra khỏi Syria.

Các thành viên Mũ Bảo hiểm Trắng.

Bà Zakharova gọi đây là "sai lầm lớn" của tổ chức bởi các thành viên của Mũ Bảo hiểm Trắng đã hợp tác với "các nhóm khủng bố" để vu khống các hoạt động chống khủng bố của chính quyền Syria.

"Chúng tôi đã ghi nhận sự tham gia của Văn phòng Liên Hợp Quốc (UNO) trong việc sơ tán Mũ bảo hiểm trắng, UNO đã xác nhận sự tham gia của họ trong các sự kiện này.

UNHCR do đó đã hỗ trợ chiến dịch phá hoại [ở Syria], được sắp xếp bởi những thành viên hoạt động nhân đạo không biết sợ hãi này. Đây là ít nhất là một sai lầm lớn" - bà Zakharova tuyên bố.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova kêu gọi Văn phòng Cao ủy LHQ về người tị nạn cần có thái độ trách nhiệm đối với những người tị nạn Syria quay lại quê hương hơn là những thành viên Mũ Bảo hiểm Trắng.

"Chúng tôi muốn lưu ý đến đại diện UNHCR - tổ chức quốc tế uy tín và có thẩm quyền - tránh những hành động có thể gây nguy hại cho hình ảnh, uy tín của tổ chức thế giới. Thay vào đó, cần hành động cần thiết, có trách nhiệm, đóng góp hiệu quả vào các vấn đề nhân đạo, đặc biệt là ở Syria, tương xứng với vai trò là một tổ chức của LHQ" - bà Zakharova nhấn mạnh.

Các báo cáo trước đó cho thấy, có tới 800 thành viên Mũ Bảo Hiểm Trắng và các thành viên gia đình của họ đã được chính quyền Israel sơ tán khỏi Syria theo yêu cầu của Canada, các nước châu Âu và Mỹ vào tháng 7 sau một cuộc tấn công của quân đội Syria chống lại các phiến quân nổi loạn ở phần phía nam nước này.

Trong khi Israel từ chối cho những người dân thường Syria tị nạn tới đây hay giúp họ trở về nhà bất kể họ là trẻ em, người cao tuổi, người bị thương, người đang trong tình trạng nguy kịch... Israel đã giúp đỡ sơ tán thành viên Mũ Bảo hiểm Trắng từ Syria tới Jordan.

Damascus gọi hành động của Israel được sự hỗ trợ của các tổ chức thuộc Liên Hiệp Quốc "hoạt động tội phạm".

Tổ chức này đã tuyên bố mục tiêu cơ bản của mình là để giải cứu dân thường trong khu vực chiến tranh, tuy nhiên, họ đã bị buộc tội thiết lập các liên kết đến các phiến quân thánh chiến và giúp họ chống lại chính phủ Syria.

Vào tháng Tư, Nga và Syria tuyên bố rằng nhóm này chịu trách nhiệm dàn dựng cuộc tấn công hóa học bị cáo buộc ở thành phố Douma tại Syria và điều này đã kích hoạt các cuộc không kích vào Damascus do Mỹ, Anh và Pháp thực hiện.

Vanessa Beeley, một nhà báo điều tra độc lập chuyên viết về Trung Đông và Syria đặt câu hỏi: "Chúng ta đúng là cần đặt câu hỏi tại sao Mỹ không cung cấp sự bảo trợ cho White Helmets, mặc dù thực tế là người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ đã cảm ơn họ vì sự hỗ trợ mà họ đã trao cho chính phủ Mỹ trong chiến dịch nhằm thay đổi chế độ Syria. Bây giờ họ dường như đang tìm mọi cách ngăn cản Mũ Bảo hiểm Trắng vào lãnh thổ Mỹ. Vì vậy, đây là một tình huống bất thường".

Theo tiết lộ của nhà báo này, Raed Saleh, thủ lĩnh của White Helmets, đã bị từ chối vào Mỹ hồi tháng 4/2016. Raed Saleh đã bị trục xuất từ sân bay quốc tế Dulles và sau đó Bộ Ngoại giao Mỹ đã thừa nhận rằng, người thủ lĩnh này có dấu hiệu cấu kết với các thành phần cực đoan.

"Mỹ ca ngợi hình ảnh của Mũ Bảo hiểm Trắng khi chúng phục vụ mục đích của Mỹ ở Syria. Nhưng khả năng Mỹ chấp nhận những người này đến Mỹ là điều rất khó xảy ra. Đương nhiên, các thành viên khác của liên minh Mỹ cũng có nguy cơ từ chối các thành viên của Mũ Bảo hiểm Trắng.

Tổng thống Assad gọi Mũ Bảo hiểm Trắng là những phiến quân.

Khi được hỏi về khả năng những thành viên Mũ Bảo hiểm Trắng quay về châu Âu, nhà báo Vanessa Beeley cho rằng: Có.

"Chúng ta đều biết là những thành phần cực đoan này đang được sơ tán khỏi Syria. Ví dụ như là Đông Ghouta: có khoảng 280 người mang hộ chiếu Anh đang chiến đấu cho Mặt trận al-Nusra, đó là al-Qaeda.

Họ đã lên những chiếc xe buýt màu xanh lá cây đến Idlib để di tản. Bây giờ đang là cơ hội cho những chiến binh đó, nếu họ không ở lại Idlib (khi Chính phủ Syria chuẩn bị cuộc tấn công chiếm lại thành phố) thì họ sẽ đi qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và có khả năng quay trở lại châu Âu và sang Anh" - nữ nhà báo cho biết.

Sơn Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nga-chi-trich-lhq-giup-so-tan-mu-bao-hiem-trang-3363774/