Nga chỉ trích phiến quân Houthi tấn công cơ sở lọc dầu ở Saudi Arabia

AFP ngày 21-3 đưa tin: Nga đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một nhà máy lọc dầu ở Saudi Arabia do phiến quân Houthi ở Yemen tuyên bố thực hiện, đồng thời kêu gọi tất cả các bên chấm dứt bạo lực.

AFP ngày 21-3 đưa tin: Nga đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một nhà máy lọc dầu ở Saudi Arabia do phiến quân Houthi ở Yemen tuyên bố thực hiện, đồng thời kêu gọi tất cả các bên chấm dứt bạo lực.

Vụ tấn công hôm 19-3 là vụ tấn công lớn thứ hai trong tháng này nhằm vào các cơ sở năng lượng của Saudi Arabia, làm leo thang cuộc xung đột kéo dài 6 năm ở Yemen giữa chính phủ do Saudi Arabia hậu thuẫn và lực lượng Houthi có quan hệ với Iran. Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố: "Moscow lên án mạnh mẽ hành động quân sự nói trên", đồng thời kêu gọi "tất cả các bên trong cuộc xung đột ở Yemen tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của luật nhân đạo quốc tế”. Ngoài ra, Nga cho rằng tất cả các bên nên "từ bỏ lập tức và hoàn toàn các hoạt động quân sự dẫn đến việc phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự và gây thương vong cho dân thường".

T.L

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_240248_nga-chi-trich-phien-quan-houthi-tan-cong-co-so-loc-dau-o-saudi-arabia.aspx